Mỹ điều 2 tiêm kích cơ tàng hình đến Ba Lan

Ngày 31/8, 2 máy bay chiến đấu đa năng, sử dụng công nghệ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống lãnh thổ Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan tới Nga và cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông tin trên được công bố trên kênh truyền hình TVP Info. Hai máy bay này đã cất cánh từ căn cứ Spangdahlem của Đức và đáp xuống căn cứ không quân Lask ở miền Trung Ba Lan.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Tướng Frank Gorenko ngày 28/8 cho biết đợt triển khai máy bay F-22 đầu tiên này là nhằm tạo điều kiện để Mỹ phối hợp sử dụng loại máy bay chiến đấu mới nhất trên với các máy bay khác của Không quân Mỹ, các đối tác và thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiến đấu cơ F-22.


Ông Gorenko nhấn mạnh rằng việc triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này ở châu Âu đã tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Washington nhằm đảm bảo an ninh của các đồng minh.

Trước đó ngày 24/8, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James cho biết Mỹ sẽ sớm điều động 4 máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu như một phần của chương trình “Sáng kiến bảo đảm an ninh châu Âu”. Không quân Mỹ hiện có một phi đoàn gồm khoảng 180 chiếc F-22.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ đến Nhật Bản

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 31/8 thông báo tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ sẽ tới Căn cứ Hải quân Yokosuka, Tây Nam thủ đô Tokyo, vào ngày 2/10 tới.

Bộ trên cho biết đã nhận được thông tin từ Hải quân Mỹ rằng công tác chuẩn bị triển khai hàng không mẫu hạm Ronald Reagan tại Căn cứ Hải quân Yokosuka đã được khởi động. Tàu Ronald Reagan sẽ thay thế tàu sân bay lớp tương tự George Washington của Mỹ, vốn đã rời Yokosuka hồi tháng 5 và kết thúc sứ mệnh kéo dài 7 năm ở Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh rằng chính phủ nước này "hoan nghênh" tàu Ronald Reagan tới Yokosuka để tham gia các hoạt động cứu hộ đồng thời đánh giá việc Hải quân Mỹ duy trì hiện diện tại đây đang đóng góp cho an ninh của Nhật Bản cũng như của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Được phiên chế cho quân đội Mỹ hồi năm 2003, tàu sân bay Ronald Reagan từng tham gia sứ mệnh cứu trợ mang tên "Operation Tomodachi" của quân đội Mỹ ngay sau khi xảy ra thảm họa kép động đất-sóng thần làm rung chuyển miền Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011.


TN (theo AFP)
Mỹ triển khai vũ khí tới Ba Lan
Mỹ triển khai vũ khí tới Ba Lan

Mỹ sẽ triển khai các vũ khí hạng nặng tới Ba Lan vào năm tới. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực lên cao liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN