Mỹ đề xuất thay thế viện trợ quân sự bằng các khoản tín dụng

Tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời một số quan chức nước này cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sắp tới sẽ đệ trình dự thảo ngân sách, trong đó sẽ thay thế nhiều khoản viện trợ quân sự cho các cường quốc bằng những khoản vay tín dụng.

Theo tờ báo này, nếu được thông qua, Mỹ sẽ chấm dứt các khoản viện trợ quân sự không hoàn lại cho hàng chục quốc gia, trong đó có Ukraine, Tunisia, Colombia, Philippines và nhiều nước khác. Tuy nhiên, các khoản viện trợ cho Israel, Jordan và Ai Cập vẫn nằm trong dự thảo ngân sách nêu trên.

Một số quan chức Mỹ lo ngại việc chương trình viện trợ đổ vỡ có thể sẽ khiến các nước bị ảnh hưởng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác như Trung Quốc hoặc Nga vì những nước này sẽ không chấp nhận việc thay thế các khoản viện trợ không hoàn lại bằng các khoản tín dụng.

Tờ báo trên nhận định nếu mất viện trợ, các nước châu Phi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố như Boko Haram. Trong khi đó, Ukraine có thể sẽ không nhận được các hệ thống rađa chống pháo do Mỹ cung cấp.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên
Mỹ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/2 đưa tin Chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Bắc Á bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt năm 2016 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN