Mỹ có tân Tư lệnh Thủy quân lục chiến ở Thái Bình Dương

Tân Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương, Trung tướng David Berger muốn thúc đẩy công việc của người tiền nhiệm là hỗ trợ các đồng minh và đối tác phát triển những kỹ năng đổ bộ và đưa các lực lượng vào bờ.

Ông David Berger.

Phát biểu trên được đưa ra ngày 26/8 sau khi ông nhậm chức Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương, thay người tiền nhiệm là Trung tướng John Toolan.

Trung tướng Berger nói sẽ đảm bảo rằng với cương vị chỉ huy mới, ông hiểu những năng lực mà các nước đồng minh muốn và cần cũng như biết cách để các thủy quân lục chiến Mỹ có khả năng giúp họ.

Theo ông, đang có sự quan tâm ngày càng tăng về những khả năng đổ bộ ở Thái Bình Dương do Trung Quốc đang nỗ lực cải tạo đảo trên Biển Đông, nơi một số nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo.

Ngoài ra, ông Berger nêu rõ việc hỗ trợ Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc phát triển các chiến dịch đổ bộ của họ là một trong những thành tựu hàng đầu của ông.

Ông cũng đề cập đến sứ mệnh mà Thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện nhằm hỗ trợ Philippines phát triển quân đội để Manila có khả năng bảo vệ lãnh thổ và giải quyết những thách thức an ninh trong nước.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan sắp thay Tư lệnh Lục quân
Thái Lan sắp thay Tư lệnh Lục quân

Các nguồn tin từ quân đội Thái Lan cho biết Trợ lý Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Chalermchai Sittisart nhiều khả năng đã được chọn để thay Đại tướng Thirachai Nakwanich giữ vị trí Tư lệnh Lục quân nhiều quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN