Mỹ chuẩn bị gia tăng không kích IS ở Iraq, Syria

Mỹ nhiều khả năng sẽ gia tăng không kích các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq sau một thời gian tạm lắng trong tháng 9 và 10.


Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet của Mỹ tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN

Trung tướng Không quân Mỹ Charles Brown ngày 7/11 cho biết trong những tuần sắp tới, nước này nhiều khả năng sẽ gia tăng không kích các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq sau một thời gian tạm lắng trong tháng 9 và 10.

Khi phát biểu bên lề cuộc hội thảo quốc tế ở Dubai gồm các vị tư lệnh không quân, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ở Trung Đông này giải thích rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo giảm tần suất oanh kích là do thời tiết xấu và lực lượng IS không có nhiều hoạt động tại thực địa. Ông Brown cho biết thêm các giới chức đã bắt đầu nhận thấy các phần tử hiếu chiến IS hoạt động nhiều hơn.

Bên cạnh đó, ông Brown cũng bác bỏ những chỉ trích cho rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo đã thực hiện ít vụ không kích hơn do có những vụ oanh tạc của Nga ở Syria. Ông khẳng định rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Nga hồi tháng trước nhằm giảm rủi ro xảy ra tai nạn trên không của máy bay hai nước ở Syria không gây cản trở cho việc các lực lượng Mỹ thực hiện những vụ không kích khi cần thiết.

TN (theo Đài TNHK )
30.000 tay súng nước ngoài đang chiến đấu cho IS
30.000 tay súng nước ngoài đang chiến đấu cho IS

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 4/11 khẳng định Không quân Nga đang tấn công các mục tiêu khủng bố, chứ không phải quân nổi dậy “ôn hòa” Syria, đồng thời tiết lộ rằng có tới 30.000 tay súng nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN