Mỹ che giấu vụ Iran tấn công UAV MQ-1

Lầu Năm Góc cho biết, một máy bay không người lái của họ đã bị máy bay Iran tấn công trên biển Arab.
 
 Tân Hoa Xã cho biết, mộtmáy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đã bị máy bay của Iran tấn công trên vịnh Arab. Tuy nhiên, vụ tấn công này không gây thiệt hại gì cho Mỹ, chiếc UAV này vẫn hạ cánh an toàn tại căn cứ.
 
Vụ tấn công diễn ra vào ngày 1/11/2012, một tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tuy nhiên, thông tin này không được Lầu Năm Góc công bố ngay thời điểm đó.
 
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc,George Little cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng vào khoảng 4h50, một máy bay không người lái MQ-1 đang làm nhiệm vụ giám sát thường xuyêntrên vịnh Arab đã bị tấn công bởi máy bay Sukhoi của Không quân Iran”.
 
Little xác nhận vụ tấn công diễn ra trên vùng biển quốc tế cách 16 hải lý từ đường bờ biển Iran, chiếc UAV MQ-1 không tấn công đáp trả mà bay thẳng về căn cứ. Các quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên UAV của họ bị tấn công trên biển Arab.
 
 
Iran có thể phải trả giáđắt khi tấn công chiếc UAV MQ-1 của Mỹ. Ảnh minh họa

 

Thư ký báo chí Little cho biết thêm: “Chiếc UAV MQ-1 đã bay ra vùng biển quốc tế nhưng máy bay Iran vẫn đuổi theo. Ít nhất họ (máy bay Iran) đã bắn vào chiếc MQ-1 hai lần bằng súng máy” Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đã được thông báo về vụ việc.

 

Phía Mỹ đã gửi tới Iran thông điệp rằng, sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên trên vùng biển quốc tế của vịnh Arab. Điều này phù hợp với thông lệ lâu này và cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.

 

Lầu Năm Góc một mực khẳng định rằng, UAV của họ luôn bay trên vùng biển quốc tế và không hề xâm phạm không phận Iran.

 

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết thêm: “Mỹ có thể tùy chọn sử dụng các biện pháp từ ngoại giao đến quân sự để bảo vệ tài sản và lực lượng quân sự của mình trong khu vực và sẽ làm như vậy khi cần thiết”.

 

Dấu hiệu của sự nguy hiểm

 

Rõ ràng với tốc độ và khả năng của các chiến đấu cơ phản lực Sukhoi, nó hoàn toàn đủ khả năng để tiêu diệt chiếc UAV MQ-1 của Mỹ. Nhưng Không quân Iran đã không làm điều đó, dường như họ bắn chiếc MQ-để cảnh cáo hoạt động do thám của Mỹ trên vịnh Arab.

 

Tuy nhiên, việc bắn vào một chiếc UAV của Mỹ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Reza Marashi, giám đốc một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ giữa Mỹ và Iran nhận định: “Sự cố là một phần của chu kỳ leo thang nguy hiểm giữa đôi bên”.

 

Tổng thống Obama đã được thông báo về vụ tấn công ngay sau khi ông trở về từ đợt khảo sát thiệt hại sau siêu bão Sandy. Có thể người đứng đầu Nhà Trắng chờ cho qua cuộc bầu cử mới quyết định nên đáp trả hành động này như thế nào.

 

Đây là lần thứ 2 xảy ra sự cố của UAV Mỹ với Iran. Cuối năm 2011, Iran đã thông báo bắn hạ một máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ.

 

 

Theo baodatviet

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN