Mỹ chào bán cho Ấn Độ 245 tên lửa Stinger

Theo hãng tin PTI, Mỹ đang đề nghị bán cho Ấn Độ 245 tên lửa Stinger, một phần trong gói mua máy bay trực thăng tấn công Apache từ Mỹ của Không quân Ấn Độ (IAF).

Các quan chức của Raytheon, hãng chế tạo tên lửa Stinger, cho biết 245 tên lửa Stinger không đối không và 56 bệ phóng nằm trong gói mua máy bay trực thăng Apache.

Tên lửa stinger trang bị cho máy bay Apache.


Các tên lửa Stinger trang bị cho máy bay Apache sẽ tăng thêm khả năng phòng thủ không đối không cho IAF.

Hiện hai bên đang đàm phán về thương vụ này.


Máy bay Apache của Mỹ đã giành được lợi thế trước đối thủ Mi-28 của Nga trong cuộc đua bán vũ khí cho IAF. Tên lửa Stinger đất đối không của Mỹ được tín nhiệm sau khi bắn rơi các máy bay trực thăng Nga trong cuộc chiến tranh Ápganixtan vào những năm 80 của thế kỷ trước và cũng được quân đội Pakixtan sử dụng để bắn hạ một máy bay Mi-17 của IAF trong cuộc chiến Kargil giữa Ấn Độ và Pakixtan năm 1999.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN