Mỹ cân nhắc đưa lính vũ trang lên tàu thương mại đi qua Eo biển Hozmuz

Quân đội Mỹ đang cân nhắc việc đưa lính vũ trang lên các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, nhằm ngăn chặn Iran bắt giữ và quấy rối các tàu dân sự.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên tàu tấn công đổ bộ USS Bataan trên đường tới Vịnh Ba Tư. Ảnh: AP

Tiết lộ với hãng tin AP ngày 3/8, 4 quan chức Mỹ giấu tên nhấn mạnh chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và các quan chức quân sự Mỹ và các đồng minh Arab vùng Vịnh của Mỹ trong khu vực vẫn đang thảo luận về kế hoạch này.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một hành động chưa từng có, ngay cả khi trong thời kì đỉnh điểm mâu thuẫn như “Cuộc chiến tàu chở dầu” giữa Mỹ và Iran năm 1988 - trận hải chiến lớn nhất của hải quân kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và tàu đổ bộ USS Carter Hall đang trên đường đến Vịnh Ba Tư. Các quan chức cho biết thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ sẽ chỉ đảm bảo an ninh theo yêu cầu của các tàu liên quan.

Về phần mình, phái đoàn của Iran tại Liên hợp quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về đề xuất của Mỹ.

Ngày 10/7, hai tàu hải quân Bataan và Carter Hall rời Norfolk, bang Virginia làm nhiệm vụ mà Lầu Năm Góc mô tả “nhằm đáp trả những nỗ lực gần đây của Iran đe dọa dòng chảy thương mại tự do ở Eo biển Hormuz và các vùng biển xung quanh”. Tàu đổ bộ Bataan đã đi qua eo biển Gibraltar vào Địa Trung Hải vào tuần trước trên đường đến Trung Đông.

Hiện tại, Mỹ cũng điều động máy bay chiến đấu A-10 Thunderbolt II, máy bay chiến đấu F-16 và F-35, cũng như tàu khu trục USS Thomas Hudner, tới khu vực để ngăn chặn các hành động của Iran trên biển.

Việc triển khai các phương tiện quân sự đã thu hút sự chú ý của Iran. Trong một tuyên bố với các quốc gia láng giềng, Iran khẳng định khu vực này không cần người nước ngoài đảm bảo an ninh. Ngày 2/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phát động một cuộc tập trận quân sự bất thường trên các đảo tranh chấp ở Vịnh Ba Tư, với sự tham gia của một loạt các tàu thuyền nhỏ, lính dù và các đơn vị tên lửa.

Mâu thuẫn leo thang khi Iran hiện làm giàu urani gần hơn bao giờ hết với cấp độ vũ khí sau vụ sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Mỹ cũng gắt gao truy đuổi các tàu trên khắp thế giới được cho là chở dầu của Iran vốn thuộc diện bị trừng phạt.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Politico)
Iran đề nghị hạ cấp hoặc cắt đứt quan hệ với Thụy Điển, Đan Mạch  
Iran đề nghị hạ cấp hoặc cắt đứt quan hệ với Thụy Điển, Đan Mạch  

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/8, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã đề nghị các quốc gia Hồi giáo hạ cấp hoặc cắt đứt quan hệ với Thụy Điển và Đan Mạch, nếu những vụ việc báng bổ kinh Koran tái diễn ở hai quốc gia Bắc Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN