Mỹ bội thu từ bán vũ khí

Ngày 14/6, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự Andrew Shapiro thông báo doanh số khí tài quân sự của Mỹ trong năm nay đã phá vỡ kỷ lục, chủ yếu nhờ những thương vụ lớn cung cấp máy bay chiến đấu cho Arập Xêút và Nhật Bản.

 

Máy bay quân sự F-35 của Mỹ. Ảnh: Internet

Ông Shapiro cho biết mặc dù tài khóa 2012 chưa kết thúc (vào ngày 30/9 tới), doanh thu bán khí tài quân sự của Mỹ đã vượt con số 50 tỷ USD - tăng 70% so với doanh thu trong năm tài chính 2011, vốn cũng là một năm phá vỡ kỷ lục với doanh thu trên 30 tỷ USD.

 

Về triển vọng tăng doanh số khí tài quân sự của Mỹ trong năm 2013, ông Shapiro nhận định còn quá sớm để dự báo về vấn đề này, song cho biết Mỹ có kế hoạch tiếp tục mở rộng thị phần tại các thị trường quan trọng trên thế giới, trong đó có Ấn Độ - nước hiện đang cân nhắc mua 22 máy bay trực thăng Apache trị giá 1,4 tỷ USD.

 

Hồi cuối tháng 12/2011, Mỹ đã công bố một thỏa thuận trị giá gần 30 tỷ USD cung cấp 84 máy bay chiến đấu F-15 và nâng cấp hơn 70 chiến đấu cơ khác cho Arập Xêút. Doanh thu khí tài quân sự năm 2012 của Mỹ cũng bao gồm hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Joint Strike Fighter trị giá xấp xỉ 10 tỷ USD cho Nhật Bản.

 

Cách đây một năm, Quốc hội Mỹ cũng đã phê chuẩn thương vụ bán vũ khí cho Arập Xêút trong 10 năm, có tổng giá trị lên tới 60 tỷ USD, trong đó gồm có các máy bay chiến đấu F-15, máy bay trực thăng và một lượng lớn các tên lửa, bom và hệ thống tiếp vận cũng như hệ thống cảnh báo bằng rađa và thiết bị "mắt cú" nhìn ban đêm.

 

Các thương vụ vũ khí của Mỹ được cho là nhằm bảo vệ lợi ích của nước này trước các mối đe dọa an ninh của một số quốc gia "thù địch" trên thế giới.

 

TTXVN/Tin Tức

Nga xuất khẩu 20 tỷ USD máy bay quân sự
Nga xuất khẩu 20 tỷ USD máy bay quân sự

Trong 7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN