Mỹ bán tên lửa Patriot cho Saudi Arabia

Kênh truyền hình PressTV ngày 30/7 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận hợp đồng bán tổ hợp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, trị giá 5,4 tỷ USD, cho Saudi Arabia.

Tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3.


Theo nhà chức trách Mỹ, hợp đồng trên sẽ góp phần cải thiện năng lực phòng thủ của Saudi Arabia - đối tác then chốt của Mỹ ở Trung Đông.

Thương vụ tên lửa Patriot cho Saudi Arabia được phê duyệt sau khi Iran và các cường quốc thế giới đạt thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Riyadh lại phản đối thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

Các hệ thống Patriot của Mỹ được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud hoặc các loại tên lửa tầm ngắn khác.


TN (theo Sputnik)
Chê Patriot, Đức mua tên lửa phòng thủ MEADS
Chê Patriot, Đức mua tên lửa phòng thủ MEADS

Chính phủ Đức đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS của liên doanh hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin với MBDA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN