Mỹ bán máy bay do thám cho Hàn Quốc

Trong một bước đi được giải thích là để tăng cường khả năng phòng thủ cho đồng minh trước cái gọi là nguy cơ của một cuộc tấn công, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đề nghị Quốc hội chấp thuận bán cho Hàn Quốc các máy bay do thám hiện đại.

 

Thông báo công bố ngày 25/12 của Cục Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc cho biết Nhà Trắng đã gửi cho Quốc hội đề nghị của Hàn Quốc mua 4 máy bay Global Hawk (RQ-4) tổng trị giá 1,2 tỷ USD. Đây là loại máy bay do thám không người lái do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Northrop Grumman Corp chế tạo.

 

Máy bay Global Hawk của Mỹ. Ảnh: Internet.

 

Nhà Trắng giải thích với các nghị sỹ Quốc hội Mỹ rằng Seoul cần các hệ thống tân tiến này để đến năm 2015 sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong việc thu thập tin tức tình báo mà hiện Bộ Chỉ huy các lực lượng hỗn hợp do Washington lãnh đạo đang đảm nhận. Nếu hợp đồng này được chấp thuận, Hàn Quốc sẽ trở thành nước đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương được trang bị loại máy bay do thám hiện đại mà đến nay Mỹ mới chỉ bán cho các nước đồng minh khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhật Bản và Singapore cũng có ý định mua loại máy bay do thám này.

 

Đề nghị bán máy bay do thám là bước tiếp theo trong nỗ lực của Mỹ muốn giúp Hàn Quốc tăng cường tiềm lực quốc phòng. Tháng 10 vừa qua, Mỹ cũng đã cho phép Hàn Quốc được phát triển các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 800 km, gấp hơn hai lần tầm bắn 300 km hiện nay.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN