Mỹ bàn giao cho Iraq lô máy bay chiến đấu F-16 mới

Ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq, Chuẩn tướng Tahseen Ibrahim cho biết không quân nước này đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 Falcon mới từ Mỹ.

Máy bay F-16 của Mỹ. Ảnh: US Air Force/TTXVN

Theo ông Ibrahim, lô máy bay gồm 4 chiếc trên sẽ giúp Iraq tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân trong bối cảnh cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã kéo dài trong hơn 2 năm qua. Như vậy, cùng với 4 máy bay vừa tiếp nhận, hiện Iraq có 8 máy bay F-16 đang hoạt động, trong tổng số 36 máy bay chiến đấu mà Washington đồng ý bán cho Baghdad.

Iraq chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi IS chiếm giữ nhiều khu vực miền Bắc và miền Tây nước này hồi tháng 6/2014. Theo thống kê của Liên hợp quốc, riêng trong tháng 6 vừa qua, ít nhất 662 người đã thiệt mạng và 1.457 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp quốc gia vùng Vịnh này.

TTXVN/Tin Tức
Siêu chiến đấu cơ F-35A đã sẵn sàng tham chiến
Siêu chiến đấu cơ F-35A đã sẵn sàng tham chiến

Không quân Mỹ, nhà mua hàng lớn nhất trong chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của nước này, vừa tuyên bố siêu chiến đấu cơ F-35A đã sẵn sàng tham chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN