MiG-31 của Nga xuất kích sau khi máy bay ném bom Mỹ tiếp cận không phận

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã cho xuất kích một tiêm kích MiG-31 sau khi phát hiện hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ tiếp cận gần không phận Nga ở vùng Biển Barents.

Chú thích ảnh
Tiêm kích đánh chặn Mig-31 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của bộ trên nêu rõ các phương tiện kiểm soát không phận của Nga trên Biển Barents đã phát hiện một nhóm mục tiêu trên không đang tiếp cận không phận của LB Nga.

Để xác định mục tiêu và ngăn chặn việc vi phạm không phận, một máy bay chiến đấu MiG-31 đã được triển khai.

Phi hành đoàn Nga đã xác định mục tiêu trên không là một cặp máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ.

Khi máy bay chiến đấu của Nga đến gần, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã điều chỉnh đường bay, di chuyển ra xa rồi quay đầu khỏi không phận của LB Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hoạt động của máy bay MiG-31 được thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập và tuân thủ các biện pháp an toàn.

TTXVN/Báo Tin tức
Hồ sơ mật: Mỹ đại bại trong lần duy nhất can thiệp quân sự vào Nga
Hồ sơ mật: Mỹ đại bại trong lần duy nhất can thiệp quân sự vào Nga

Quân đội Mỹ và Hồng quân Liên Xô vẫn kình địch nhau, nhưng chỉ có một lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử hai bên đối đầu trực tiếp trên lãnh thổ Nga, và thất bại đã thuộc về người Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN