Máy bay do thám U2 Mỹ bị yêu cầu tránh xa Iran

Tướng Farzad Esmaili, chỉ huy lực lượng phòng không Iran, ngày 23/9 nói rằng các lực lượng của ông đã yêu cầu một máy bay do thám U2 của Mỹ không được cố gắng bay trên bầu trời nước này.

Máy bay do thám U2.

Theo AP, truyền hình quốc gia Iran đã phát đi những tuyên bố của Tướng Farzad Esmaili, nói rằng vụ việc trên đã xảy ra "trong những ngày gần đây".

Ông Esmaili thông báoa, máy bay U2 của Mỹ đã bay đi, nhưng không đề cập chi tiết chiếc máy bay này đã cố gắng bay vào không phận Iran tại khu vực nào.


Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra phản ứng nào trước thông tin trên. Máy bay U2, được chế tạo trong thời gian Chiến tranh Lạnh nhằm do thám Liên Xô, có thể bay cách mặt đất khoảng 21 km, mang theo các thiết bị ghi hình có độ phân giải cao và thiết bị cảm biến để thu thập các tín hiệu radio và những thông tin tình báo khác.
TTXVN/Tin Tức
Iran sẵn sàng trút "rừng tên lửa" vào kẻ thù
Iran sẵn sàng trút "rừng tên lửa" vào kẻ thù

Chuẩn tướng Hossein Salami cho biết Iran có cả "một rừng tên lửa" được triển khai ở các đường hầm và những vị trí khác, sẵn sàng nã vào kẻ thù nếu cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN