Máy bay chiến đấu của Nhật Bản, Mỹ diễn tập chung

Ngày 15/1, máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Mỹ bắt đầu tiến hành diễn tập chung tại vùng biển ngoài khơi đảo Shikoku của Nhật Bản ở Thái Bình Dương.

Binh sỹ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận đầu năm của Lực lượng Phòng vệ tại khu huấn luyện Narashino ngày 13/1. Ảnh: AFP -TTXVN


Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày, phía Mỹ có 6 máy bay tiêm kích FA-18 và khoảng 90 binh sĩ tham gia, cùng 4 máy bay F-4 và một số binh sĩ của Nhật Bản.

Cuộc diễn tập chung nói trên được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, thời gian gần đây các máy bay chiến đấu của hai nước thường xuyên xuất hiện gần khu vực quần đảo tranh chấp.

Trong khi đó, tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trương tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ, hợp tác chặt chẽ trong những vấn đề bao gồm cả tranh chấp quần đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Hôm 13/1 vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã tiến hành cuộc tập trận bảo vệ đảo lần đầu tiên tại thành phố Narashino thuộc tỉnh Chiba, Đông Nam Tokyo, với sự tham gia của khoảng 20 máy bay chiến đấu, 33 xe thiết giáp cùng 300 binh sĩ.


Cuộc tập trận diễn ra trong 40 phút theo một tình huống giả định một hòn đảo của Nhật Bản bị quân địch chiếm đóng và lực lượng không vận cố gắng chiếm lại đảo với sự hỗ trợ của lực lượng không quân và hải quân.


TTXVN/Tin tức
Nga tập trận gần bờ biển Syria
Nga tập trận gần bờ biển Syria

Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo xác nhận lính thủy đánh bộ Nga đang có mặt trên các tàu chiến thuộc Hạm đội Hắc Hải làm nhiệm vụ tại khu vực Địa Trung Hải để tham gia một loạt cuộc tập trận chống khủng bố gần bờ biển Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN