Lý do 'ngầm' việc Anh triển khai tàu chiến tới Biển Đen

Có những lý do địa chính trị quan trọng trong quyết định triển khai tàu khu trục HMS Diamond tới Biển Đen của London.

Mới đây, phương tiện truyền thông Anh đưa tin tàu khu trục HMS Diamond của nước này sẽ được triển khai tới Biển Đen lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh. 

Theo tờ Sunday Mail, tàu HMS Diamond được trang bị tên lửa đang trên đường đến bờ biển Ukraine. Trên tàu có thể có đến 60 lính thủy quân lục chiến. Dự kiến rằng con tàu sẽ thực hiện sứ mệnh bảo vệ 650 nhân viên quân sự Anh tham gia "tập trận mật" ở Ukraine. Báo trên dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nêu rõ: "Nước Anh đang gửi một tín hiệu rõ ràng rằng chúng tôi cam kết bảo vệ nền dân chủ trên thế giới và ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Có những lý do địa chính trị quan trọng của việc Anh triển khai tàu khu trục tới Biển Đen. Ảnh: Sputnik

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti (Nga), chuyên gia phân tích quân sự Konstantin Sivkov cho rằng có những lý do địa chính trị quan trọng trong quyết định triển khai tàu khu trục HMS Diamond tới Biển Đen của London. Theo vị chuyên gia này, nếu tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sau này thông qua chính sách nhằm "thoát khỏi" cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các thành viên châu Âu của NATO sẽ chớp lấy cơ hội và "tìm cách thay thế sự hiện diện của Mỹ".

Đồng thời, việc triển khai HMS Diamond rất có thể đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần, nếu không nói là nhiều tháng trước đó. NATO "liên tục triển khai tàu chiến trên khắp Biển Đen, đầu tiên là các tàu khu trục Mỹ, sau đó là tàu chiến của Anh, đây là công việc đã được lên kế hoạch của NATO. Các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch một thời gian trước đó, khi ông Barack Obama vẫn là tổng thống Mỹ". Trong mọi trường hợp, ông Sivkov nhận định: thông điệp dường như là "NATO vẫn còn tồn tại và đang hướng tới các khu vực biên giới (Nga)".

Vị chuyên gia trên cho rằng, xét riêng về khả năng quân sự, HMS Diamond thực sự còn thua kém các tàu khu trục cùng lớp của Mỹ. Do đó, nó không đặt ra bất kỳ mối đe dọa lớn cho Hạm đội Biển Đen của Nga. Ông nói: "HMS Diamond là kém hơn so với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Tàu Anh không có tên lửa hành trình Tomahawk. Con tàu này chủ yếu có nhiệm vụ chống máy bay và chống tàu ngầm. Nó được trang bị tên lửa chống tàu Harpoon do Mỹ chế tạo, với tầm bắn khoảng 250 km".

Vì vậy, trong trường hợp giả định có xung đột, HMS Diamond "có thể dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi các lực lượng Nga, đầu tiên và quan trọng nhất là từ các tàu tuần dương tên lửa Moskva, với tầm [chống tàu] khoảng 500 km, cho phép nó tấn công mục tiêu mà không cần rời khỏi căn cứ. Ngoài ra, tàu chiến của Anh còn có thể bị phá hủy bởi lực lượng không quân hải quân Nga bởi vì máy bay chiến đấu Su-34 được trang bị tên lửa chống tàu Kh-35".

Ông Sivkov kết luận: "Nói cách khác, không có bất kỳ vấn đề (liên quan đến việc triển khai tàu khu trục HMS Diamond tới Biển Đen. Nó chỉ đơn giản là Moskva có thể cảm thấy khó chịu khi thấy một tàu khu trục của Anh xuất hiện tại Biển Đen".
Công Thuận (Sputnik)
Anh lần đầu tiên điều tàu khu trục đến Biển Đen
Anh lần đầu tiên điều tàu khu trục đến Biển Đen

Báo “Sunday Mail” đưa tin lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Hải quân Anh sẽ đưa tàu chiến đến Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN