Lục quân Mỹ thử nghiệm ống ngắm thông minh

CNBC cho biết Lục quân Mỹ đã mua của công ty TrackingPoint 6 ống ngắm “thông minh” làm việc trên hệ điều hành Linux và trang bị modul Wi-Fi. Thêm vào đó, Lục quân Mỹ cũng mua 6 bộ phát hỏa đi kèm các ống ngắm này.

Hiện các hệ thống ngắm bắn đang được thử nghiệm, sau đó Lục quân Mỹ có thể quyết định mua chúng với số lượng lớn. Các ống ngắm của TrackingPoint được sử dụng cho súng trường bắn tỉa XM2010 cỡ đạn 300 Winchester Magnum. Giá thành một ống ngắm kết hợp với bộ phát hỏa là từ 10-27.000USD phụ thuộc vào chủng loại vũ khí đi kèm hệ thống.

Thiết bị vũ khí mới của Mỹ đang được thử nghiệm.


Chi tiết về các thử nghiệm vẫn chưa được công bố, theo công ty Mỹ, ống ngắm của họ cho phép tăng gấp 5 lần độ chính xác của phát đạn đầu tiên ở khoảng cách 1,1km so với ống ngắm quang học truyền thống. Ống ngắm của TrackingPoint có thể tự động tìm mục tiêu. Để thực hiện thao tác này, cần chĩa súng vào mục tiêu và nhấn nút “đánh dấu” (marking), nằm ngay cạnh khóa cò súng. Sau đó, người sử dụng có thể bóp cò song súng chưa phát hỏa ngay lập tức: máy tính sẽ chuyển sang chế độ sẵn sàng chiến đấu và đạn chỉ được bắn đi khi tâm ống ngắm trùng với mục tiêu đánh dấu.



Duy Trinh
Hé lộ bí mật vụ Nga bắn hạ “Thiên sứ” U-2 của Mỹ -Kỳ 1:
Hé lộ bí mật vụ Nga bắn hạ “Thiên sứ” U-2 của Mỹ -Kỳ 1:

Ngày 1/5/1960, chiếc máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã “biến mất” khi đang bay trong không phận Liên Xô. Sự cố này đã phá tan kế hoạch thảo luận nhằm làm dịu bớt căng thẳng giữa hai nước. Ít ai biết được điều gì đã xảy ra với chiếc U-2 được coi là niềm tự hào của Không quân Mỹ khi đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN