Lục quân Mỹ nới lỏng quy định về thừa cân trong quân ngũ

Trước tình hình các đơn vị tuyển quân đang vất vả để đạt chỉ tiêu, các binh sĩ Mỹ sẽ không phải đáp ứng tiêu chuẩn về cân nặng nếu họ đạt điểm cao trong phần kiểm tra thể lực.

Chú thích ảnh
Các tân binh của Lục quân Mỹ tham gia chương trình rèn luyện dành cho những người chưa đủ tiêu chuẩn về cân nặng. Ảnh: Getty Images 

Theo trang Military.com, Lục quân Mỹ sẽ hủy bỏ quy định về giới hạn cân nặng trong quân ngũ, cho phép những binh sĩ thừa cân tiếp tục phục vụ và đủ điều kiện để thăng nếu vẫn hoàn thành các bài kiểm tra thể lực. Động thái điều chỉnh trên vừa được Thượng sĩ Lục quân Michael Grinston tiết lộ tại một hội nghị quân sự ở Washington ngày 12/10. 

Ngoài ra, ông Grinston cho biết những thay đổi chính sách khác liên quan đến vấn đề cân nặng của binh sĩ cũng đang được xem xét và sẽ được hoàn thiện vào tháng 6. 

Trước đây, Lục quân Mỹ yêu cầu kiểm tra cân nặng ít nhất 6 tháng một lần, đồng thời cấm các quân nhân béo phì tái nhập ngũ, thăng cấp, hoặc không đủ tiêu chuẩn để theo học các trường chuyên nghiệp. 

Các thay đổi trên được đưa ra sau khi Lục quân Mỹ bị sụt giảm 25% mục tiêu tuyển quân cho năm tài chính 2022, mặc dù tiền thưởng nhập ngũ đã tăng lên tới 50.000 USD, trùng thời điểm quốc gia này đang đối mặt “đại dịch” béo phì. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, hơn 42% người Mỹ trưởng thành bị béo phì và gần 71% người Mỹ sinh sau năm 1997 không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự vì họ quá béo.

Hiện không rõ liệu quy định mới có được áp dụng đối với tân binh hay không, song việc điều chỉnh có thể cho phép giữ chân các binh lính kỳ cựu, những người có thể bị loại ra ngoài vì thừa cân. 
Các tiêu chuẩn nhập ngũ hiện tại dựa trên chỉ số về chiều cao và cân nặng, cũng như tỷ lệ mỡ trong cơ thể.

Đối với nam giới, giới hạn mỡ vào khoảng 20 - 26%, tùy thuộc vào độ tuổi. Giới hạn này đối với phụ nữ là 26 – 30%.

Đầu năm nay, Lục quân Mỹ cũng đã nới lỏng các tiêu chuẩn về bài kiểm tra thể lực cho nam quân nhân và nữ quân nhân đã lớn tuổi. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Kho đạn dược của Mỹ cạn kiệt vì xung đột ở Ukraine
Kho đạn dược của Mỹ cạn kiệt vì xung đột ở Ukraine

Sắp tới, Mỹ sẽ không thể chuyển cho Ukraine một số loại đạn pháo và tên lửa quan trọng vì tốc độ tiêu thụ quá nhanh, vượt ngoài khả năng sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN