Litva kêu gọi NATO đảm bảo an ninh cho Ukraine

Hôm 3/10, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis kêu gọi NATO nên đảm bảo an ninh cho Ukraine. Đồng thời, ông nói rằng phương Tây phải có lập trường vững chắc hơn để giúp Kiev giành chiến thắng trước Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức và Litva trong cuộc tập trận ở Pabrade, Litva ngày 26/6/2023. Ảnh: AFP

“Ukraine cần trở thành thành viên của NATO. Chiếc ô an ninh xuyên Đại Tây Dương của NATO cũng phải bảo vệ những quốc gia bị bỏ lại trong vùng xám địa chính trị”, đài RT (Nga) dẫn phát biểu của ông Landsbergis tại hội nghị an ninh ở Warsaw.

Ngoại trưởng Litva kêu gọi những quốc gia ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga phải làm mọi cách để đảm bảo Ukraine có biên giới như năm 1991. Ông Landsbergis cũng ca ngợi Đức đã đồng ý đóng quân vĩnh viễn 4.000 quân ở Litva. Theo ông, nỗ lực tăng cường sườn phía đông phụ thuộc vào ý chí tự vệ của Litva.

“Khi chúng ta nói rằng chúng ta sẽ giúp Ukraine trong thời gian cần thiết, tại sao chúng ta không thể tuyên bố rõ ràng rằng chúng ta đang tìm kiếm chiến thắng cho Ukraine? Chiến thắng của Ukraine phải là mục tiêu chiến lược của tất cả chúng ta”, ông Landsbergis nói.

Điều 5 của Hiến chương NATO nêu rõ một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ tự động được coi là một tấn công chống lại tất cả các thành viên khác trong khối.

Mặc dù NATO cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng và viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng các nước này vẫn chưa đưa ra lộ trình rõ ràng để giúp Kiev trở thành thành viên của khối do Mỹ dẫn đầu. Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hơn một năm trước, nhưng vẫn chưa nhận được thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập khối.

Hồi tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích NATO vì đã do dự trong việc cung cấp cho Kiev một con đường cụ thể để gia nhập NATO.

Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Kiev không thể tham gia liên minh quân sự này khi vẫn còn đang trong xung đột với Moskva.

Về phần mình, Nga nhấn mạnh việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và hợp tác quân sự với Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay. Moskva cũng cảnh báo các lô viện trợ quân sự cho Ukraine đang khiến các thành viên NATO trên thực tế trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
NATO triển khai thêm 600 quân ở Kosovo giữa căng thẳng leo thang giữa Kosovo và Serbia
NATO triển khai thêm 600 quân ở Kosovo giữa căng thẳng leo thang giữa Kosovo và Serbia

Người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết hoảng 600 binh sĩ Anh sẽ được triển khai ở Kosovo để tăng cường sự hiện diện của khối quân sự này tại nơi đã bị rung chuyển bởi các cuộc đụng độ vũ trang vào tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN