Lầu Năm Góc thử nghiệm loại bom liệng mới

Trang tin "Defence Professionals" của Mỹ thông báo cuộc thử nghiệm bom liệng độ chính xác cao GBU-44/E Viper Strike đã được thực hiện thành công tại bang New Mexico (Mỹ). Trong hai ngày thử nghiệm, bom GBU-44/E được dẫn đường bằng laser đã tiêu diệt được 8 mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao.

Mẫu bom liệng GBU-44/E Viper Strike. Ảnh Internet.


Mạng tin trên dẫn lời lãnh đạo chương trình phát triển bom GBU-44/E, ông Tom Bean nhấn mạnh: “Khả năng tiêu diệt các mục tiêu di chuyển ở tốc độ cao là một thành tựu mang tính đột phá về mặt quân sự".

Những thử nghiệm đối với quả bom đầu tiên được thực hiện từ máy bay đa năng Cessna Caravan. Các thử nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện từ máy bay vận tải KC-130J Harvest Hawk của Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Quả bom nặng gần 20 kg, được điều khiển bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và có đầu bắt mục tiêu bán chủ động.

Công ty phát triển phần mềm MBDA khẳng định loại bom này có tính cơ động cao, độ ồn thấp và có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định cũng như di động cả trên mặt đất và trên không.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN