Lầu Năm Góc bình luận về vũ khí chiến lược Mỹ ở Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Mỹ không có kế hoạch triển khai lâu dài các hệ thống vũ khí chiến lược ở Hàn Quốc vào thời điểm này, nhưng sẽ cân nhắc vấn đề đó với sự tham vấn của Seoul và Tokyo để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Lầu Năm Góc ngày 3/11. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Lầu Năm Góc hôm 3/11, Bộ trưởng Austin đã đề cập đến sự xuất hiện gần đây của “các tài sản chiến lược” của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên. 

“Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch thay đổi việc bố trí hoặc triển khai lâu dài các tài sản trên bán đảo Triều Tiên. Dù chúng tôi không triển khai mới các tài sản chiến lược trên cơ sở lâu dài, nhưng các tài sản sẽ được vận chuyển đến thường xuyên trên bán đảo này,” ông Austin nói.

Gần đây, Mỹ đã triển khai một số chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 tới Hàn Quốc và hai nước đang tham gia cuộc tập trận chung mang tên Vigilant Storm. Ông Austin mô tả đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử gần đây, với sự tham gia của hơn 240 máy bay.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee nêu rõ chính sách của Seoul về vấn đề phi hạt nhân hóa sẽ không thay đổi. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc hiện không yêu cầu Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã phóng khoảng 100 quả đạn pháo và 6 tên lửa vào vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào hôm 2/11. Chỉ một ngày sau đó, quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng ngày 3/11. Tên lửa này đã bay  khoảng 750 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Giới chức Hàn Quốc nghi ngờ đây là Hwasong-17, tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất của Triều Tiên được thử nghiệm thành công lần đầu hồi tháng 3 năm nay.

Triều Tiên đã chỉ trích động thái kéo dài cuộc tập trậnVigilant Storm của Seoul và Washington, gọi đó là “sai lầm khủng khiếp”. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington là cuộc diễn tập cho hành động xâm lược. Cuộc tập trận chung thường niên đã được hoãn lại vào năm 2018, khi Triều Tiên và Mỹ mở cuộc đàm phán hòa bình, nhưng sau đó đã được nối lại vào hôm 31/10 vừa qua.

Phát biểu hôm 3/11, ông Austin khẳng định liên minh Mỹ - Hàn Quốc rất vững chắc. Washington cũng cam kết sẽ bảo vệ Seoul và các đồng minh khác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đầy đủ năng lực phòng thủ hạt nhân, phòng thủ thông thường và phòng thủ tên lửa.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Sau khi phóng tên lửa ICBM, Triều Tiên lại nã đạn pháo vào vùng đệm quân sự
Sau khi phóng tên lửa ICBM, Triều Tiên lại nã đạn pháo vào vùng đệm quân sự

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn khoảng 80 quả đạn pháo trong đêm 3/11 vào vùng đệm quân sự tại vùng biển phía Đông nước này, vi phạm thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc về giảm căng thẳng quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN