Không quân Nga nhận T-50 vào năm 2016

Phát biểu trước báo giới, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev ngày 25/12 tuyên bố chương trình thử nghiệm “Hệ thống máy bay tiềm năng Máy bay chiến thuật” - PAK FA, còn biết đến như chương trình chế tạo máy bay thế hệ thứ 5 hay T-50,  đang diễn ra thành công và việc cung cấp hàng loạt loại máy bay này cho Không quân Nga sẽ bắt đầu từ năm 2016.

Máy bay T-50.


Ông được dẫn lời phát biểu tại nhà máy chế tạo máy bay ở “Komsomolsk trên Amur” của công ty cổ phần Sukhoi: “Ngành công nghiệp đã xuất xưởng 5 máy bay, đang trong quá trình thử nghiệm. Trước tháng 3/2014, một trong số này sẽ được chuyển giao cho chúng tôi, tại Trung tâm bay thử nhà nước số 929 để tiếp tục thử nghiệm”.

Ông Bondarev lưu ý rằng trong quá trình thử nghiệm đã khẳng định các tính năng kỹ thuật đề ra của T-50. Và việc cung cấp hàng loạt T-50 cần bắt đầu vào năm 2016. Ông nói: “Hiện chưa có nguyên nhân nào gây lo ngại liên quan tới thực hiện chường trình này”, không loại trừ khả năng Không quân Nga có thể nhận được T-50 thậm chí sớm hơn thời hạn trên nếu “quá trình thử nghiệm bay tăng tốc”.


Duy Trinh
Không quân Nga bổ sung hàng trăm máy bay trực thăng mới
Không quân Nga bổ sung hàng trăm máy bay trực thăng mới

Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev cho biết trong năm 2013, không quân nước này đã nhận được hơn 100 máy bay trực thăng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN