Israel triển khai Vòm Sắt tới miền Nam

Tại Tel Aviv, ngày 6/6, chỉ một ngày sau khi xảy ra các vụ bắn rocket từ dải Gaza vào các thành phố biên giới của Israel, quân đội nước này đã triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tới miền Nam.

Một khẩu đội Vòm Sắt được đặt gần thành phố cảng Ashdod và một đơn vị khác được bố trí gần thành phố Netivot.

Hệ thống tên lửa Vòm Sắt của Israel. Ảnh: AFP/TTXVN


Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon rằng nước này sẽ không kiên nhẫn trước bất kỳ nỗ lực nào gây tổn hại tới dân thường, đồng thời quy trách nhiệm các vụ bắn rocket cho phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đang kiểm soát dải Gaza.

Trước đó, các tay súng tại Gaza đã bắn hai quả rocket vào khu vực Sdot Negev, gần thành phố Netivot dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Israel.


Một nhóm Hồi giáo cực đoan Salafi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, đồng thời tuyên bố rằng hành động này nhằm đáp trả việc phong trào Hamas giết hại một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Hamas nói rằng nhóm IS địa phương muốn kích động chiến tranh giữa phong trào này và Israel.
TTXVN/Tin tức
Israel, Mỹ cùng sản xuất tên lửa đánh chặn Vòm Sắt
Israel, Mỹ cùng sản xuất tên lửa đánh chặn Vòm Sắt

Israel và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc để cùng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt “trên đất Mỹ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN