Israel nhận 2 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 đầu tiên ở Trung Đông

Hôm nay (12/12), Mỹ sẽ giao nhận 2 chiếc máy bay F-35 cho Israel. Với việc sở hữu những chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ năm đầu tiên ở Trung Đông, Israel hi vọng sẽ giành được ưu thế với các nước khác trong khu vực.

Máy bay F-35C Lightning II. Ảnh: EPA/TTXVN

Sputnik cho hay phát biểu trước lễ giao nhận, Tham mưu trưởng Không quân Israel, Trung tướng Tal Kalman nói đây là hai chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên tại Trung Đông và chúng sẽ mang lại cho Israel lợi thế rất lớn so với tất cả các nước khác trong khu vực.

Theo người phát ngôn Lầu Năm góc Peter Cook, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ có chuyến thăm Israel, và nhân dịp này, ông Carter sẽ tham dự lễ bàn giao F-35 cho Không quân Israel.  

Trước đó, vào tháng 11/2016, Chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch mua sắm vũ khí, bổ sung thêm 17 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo, nâng số máy bay F-35 mà nước này sẽ sở hữu lên 50 chiếc.


Dự án nghiên cứu và chế tạo máy bay tàng hình F-35 là dự án đầy tham vọng và tốn kém nhất trong lịch sử phát triển vũ khí của quân đội Mỹ. Ước tính, dự án này trị giá tới 15.000 tỷ USD.

Hải Ngọc
Israel thông qua kế hoạch trang bị thêm máy bay F-35
Israel thông qua kế hoạch trang bị thêm máy bay F-35

Nội các Israel ngày 27/11 nhất trí thông qua kế hoạch mua thêm 17 máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất, nâng tổng số máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại này của quân đội Israel lên 50 chiếc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN