Israel không kích trả đũa Syria

Máy bay của Lực lượng Không quân Israel (IAF) đã tiến hành không kích mục tiêu ở Syria ngày 25/7 để đáp trả vụ đạn pháo từ Syria bắn vào khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát sáng cùng ngày.

Lực lượng an ninh Israel tại trung tâm Cao nguyên Golan. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của quân đội Israel tuyên bố máy bay của IAF đã không kích trúng vị trí xuất phát hỏa lực từ Syria, đồng thời cảnh báo chính quyền Damascus phải chịu trách nhiệm về bất cứ vụ bắn phá nào vào Israel. Người phát ngôn này cũng nêu rõ quân đội Israel sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ lãnh thổ và người dân Israel.

Trước đó, quân đội Israel cho biết sáng 25/7 một quả đạn pháo từ Syria đã bắn vào một khu vực không dân cư ở miền trung Cao nguyên Golan. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Về phía Syria, quân đội nước này cho biết máy bay do thám của Israel ngày 25/7 đã bắn 2 quả tên lửa vào một tòa nhà dân cư tại thành phố al-Baath thuộc tỉnh Qunaitera, miền nam Syria. Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ vụ bắn tên lửa này đã "gây thiệt hại vật chất", đồng thời cáo buộc hành động này được thực hiện "trong khuôn khổ sự ủng hộ của Israel đối với các nhóm khủng bố trong khu vực này".

Chính phủ Syria nhiều lần cáo buộc Israel ủng hộ các nhóm nổi dậy ở tỉnh Qunaitera. Trong khi đó, Israel tuyên bố không can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria. Tuy nhiên, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân đội Syria khi xảy ra các vụ đạn lạc từ Syria bắn vào lãnh thổ Israel.

Ngày 17/7 vừa qua, quân đội Israel cho biết đã phóng hai tên lửa Patriot nhằm vào một thiết bị bay không người lái (UAV) từ Syria "xâm phạm" không phận Israel ở Cao nguyên Golan. Trước đó, ngày 4/7, quân đội Israel thông báo đã tấn công 2 mục tiêu Syria ở Golan sau vụ đạn pháo từ phía Syria phá hủy hàng rào an ninh của Israel tại khu vực này.

Trong cuộc chiến tranh 6 ngày hồi năm 1967, Israel đã chiếm đóng khu vực Cao nguyên Golan của Syria và sau đó sáp nhập vùng đất này vào Israel mà không được cộng đồng quốc tế công nhận. Năm 1974, các bên đã ký thỏa thuận thiết lập một khu phi quân sự ở Cao nguyên Golan đặt dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và được coi là giới tuyến giữa hai nước.

TTXVN/Tin Tức
Israel bắn 2 quả tên lửa sang lãnh thổ Syria
Israel bắn 2 quả tên lửa sang lãnh thổ Syria

Ngày 25/7, quân đội Syria cho biết máy bay do thám của Israel đã bắn 2 quả tên lửa vào một tòa nhà ở tỉnh Qunaitera, miền Nam Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN