Israel bất ngờ tập trận

Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran cũng như cuộc xung đột ở Syria (Xyri), ngày 19/9, quân đội Israel (Ixraen) đã bất ngờ tổ chức tập trận ở biên giới phía Bắc.

 

Ngày 13/9, binh sĩ Israel đã tiến hành cuộc tập trận tại Cao nguyên Golan. Trong ảnh: Binh sĩ Israel tham gia cuộc tập trận. Ảnh: THX-TTXVN

 

Thông báo của quân đội Israel cho biết cuộc diễn tập một ngày này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng tư lệnh, Trung tướng Benny Gantz nhằm kiểm tra "năng lượng và tình trạng sẵn sàng chiến đấu" của một số đơn vị trong quân đội mà đứng đầu là pháo binh.

 

Cuộc tập trận này không được thông báo trước, nhưng quân đội Israel nói rằng nó là một phần trong kế hoạch duyệt quân thường lệ. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin quân sự Israel cho biết cuộc tập trận bắt đầu với binh sĩ được triệu tập từ nhà, sau đó được triển khai bằng đường không tới Cao nguyên Golan, giáp giới với Syria. Cuộc tập trận kết thúc bằng diễn tập bắn đạn thật.

 

Israel đang dõi theo chặt chẽ tình hình biên giới phía Bắc giáp với Syria trong khi xuất hiện những tin đồn rằng Damascus đang cân nhắc cung cấp vũ khí hóa học cho phong trào Hezbollah ở Libăng. Căng thẳng cũng gia tăng trong quan hệ Israel-Iran với giả thuyết Israel có thể tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran (Têhêran). Ngày 16/9, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, chuẩn tướng Mohammad Ali Jafari cảnh báo nếu máy bay hay tên lửa Israel tấn công Iran, "Israel sẽ không còn lại gì".

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN