Iran tiết lộ căn cứ tên lửa dưới lòng đất thứ 2

Ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã khánh thành một căn cứ tên lửa dưới lòng đất mới.

Hãng thông tấn Tasnim thân lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa thông tin về sự kiện này.

Hình ảnh về căn cứ tên lửa dưới lòng đất của Iran.

Đoạn tin hình kéo dài 1 phút về cơ sở trên có hình ảnh của tên lửa đạn đạo độ chính xác cao Emad của Iran, vốn đã được thử nghiệm hồi tháng 10/2015.

Trong thời gian qua, Mỹ luôn cho rằng Emad - tên lửa tầm xa đầu tiên do Iran sản xuất, có khả năng dẫn đường và điều khiển cho đến khi đánh trúng mục tiêu- có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và vi phạm một nghị quyết năm 2010 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Hồi tháng 10/2015, truyền hình nhà nước Iran đã phát một đoạn video chưa từng có tiền lệ về một căn cứ tên lửa dưới lòng đất của nước này.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
Iran tuyên bố đã không còn đủ chỗ chứa tên lửa
Iran tuyên bố đã không còn đủ chỗ chứa tên lửa

Ngày 1/1, Phó Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tướng Hossein Salami cho biết lực lượng này có nhiều tên lửa đến mức không còn chỗ cất giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN