Iran thu hai máy bay không người lái Mỹ

Phát biểu trên truyền hình ngày 2/1, Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Amir Rastgari cho biết ngoài 4 máy bay do thám không người lái (UAV) mà Iran thu giữ trước đó, nước này còn bắn hạ thêm hai UAV của Mỹ.

(Ảnh chụp qua kênh truyền hình Al-Alam của Iran): Chiếc máy bay không người lái được cho là đã xâm phạm vào không phận của Iran ngày 4/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Rastgari cho biết 2 chiếc UAV này thuộc loại RQ-11 nhỏ, tầm thấp, trong đó một chiếc bị bắn hạ mùa hè 2011, và một chiếc vào tháng 11/2012. Theo ông Rastgari, hầu hết dữ liệu của những UAV này đã được khôi phục.

Trong tháng 12/2012, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã thu giữ được một UAV "ScanEagle" của Mỹ sau khi máy bay này xâm phạm không phận Iran trên Vịnh Persian.

Năm 2011, Iran cũng tuyên bố bắn hạ một UAV tối tân của CIA khi nó từ Afghanistan tiến vào không phận Iran. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ phủ nhận thông tin này.

Ông Rastgari đưa ra thông báo trên sau khi Iran tiến hành cuộc tập trận hải quân 6 ngày trên Vịnh Oman và Eo biển Hormuz. Trong cuộc tập trận, Iran đã thử nghiệm các loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, sử dụng một số tên lửa đất đối không.


TTXVN/Tin tức

Iran thử tên lửa tầm xa 'Noor'

Hãng tin chính thức IRNA của Iran đưa tin trong ngày thứ năm của cuộc tập trận hải quân "Velayat 91", hải quân nước này ngày 1/1 đã tiến hành thử tên lửa tầm xa "Noor".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN