Iran tập trận phòng không quy mô lớn

Truyền thông Iran đưa tin ngày 12/11, Iran đã tiến hành cuộc tập trận phòng không quy mô lớn.

 

Cuộc tập trận mang tên "Velayat-4" sẽ trải rộng trên các khu vực rộng 850.000km thuộc nửa phía Đông của Iran. Tham gia sự kiện này có khoảng 8.000 binh lính thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quân đội chính quy của Iran.

 

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người đứng đầu sở chỉ huy lực lượng phòng không Iran Farzad Esmaili cho biết "rất nhiều rađa tầm xa chiến thuật, cố định và di động cùng với nhiều hệ thống giám sát điện tử cố định, chiến thuật và trên không sẽ được đưa vào tham gia cuộc tập trận này". Cuộc diễn tập này cũng bao gồm thử nghiệm các máy bay ném bom, máy bay tiếp liệu và máy bay không người lái của Iran. Ngoài ra, tham gia cuộc tập trận này còn có các máy bay tiêm kích F-4, F-5, F-7 và F-14.

 

Máy bay chiến đấu F-4 của Không quân Iran. Ảnh: Internet

 

Người phát ngôn cuộc tập trận Shahrokh Shahram ngày 11/11 khẳng định các hệ thống tên lửa và pháo cũng được thử nghiệm trong đợt tập trận này. Ông cho biết cuộc tập trận cũng tập trung vào nỗ lực tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội Iran và IRGC.

 

Từ đầu năm đến nay, Iran đã tiến hành một số cuộc tập trận trên quy mô lớn, trong đó có cuộc diễn tập tên lửa trong 3 ngày mang tên "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" hồi tháng 7 vừa qua và cuộc tập trận trên bộ và trên không kéo dài hai ngày vào hồi tháng 10 tại khu vực rộng lớn ở miền Tây Iran nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và đánh chặn các cuộc tiến công tiềm tàng. Các chỉ huy quân đội Iran luôn cảnh báo nước này sẽ có những đáp trả cứng rắn đối với bất cứ hành động tấn công quân sự nào nhằm vào Iran.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN