Iran tăng cường tiềm lực tác chiến điện tử

Một chỉ huy cấp cao quân đội Iran ngày 15/1 cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang tăng cường tiềm lực tác chiến điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của quân đội.

Hãng tin Fars của Iran dẫn lời Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan, chỉ huy các lực lượng mặt đất của quân đội Iran, cho biết quân đội "đã được trang bị hệ thống tác chiến điện tử không chỉ giữ vai trò là một lực lượng phòng vệ mà còn có khả năng gây nhiễu các hệ thống thông tin liên lạc của kẻ địch".

Gần đây, giới chức quân đội Iran cho biết các lực lượng phòng thủ nước này đã tăng cường năng lực trong các lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin vì cho rằng trong tương lai các hành động thù địch nhằm vào Iran nhiều khả năng sẽ là chiến tranh mạng và điện tử.

Iran đã siết chặt an ninh mạng kể từ khi hệ thống máy ly tâm làm giàu urani của nước này bị sâu máy tính Stuxnet tấn công năm 2010. Têhêran cho rằng đây là âm mưu của Ixraen và Mỹ nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của nước này.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN