Hình ảnh quân đội Syria phản công dữ dội IS

Các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm thánh chiến cực đoan IS tại quốc gia này sau một tuần được quân đội Nga hỗ trợ với những cuộc không kích rầm rộ.


Truyền hình nhà nước Syria dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Syria, Trung tướng Ali Abdullah Ayoub cho biết chiến dịch trên nhằm mục đích "giải phóng các khu vực và thị trấn phải chịu cảnh khủng bố".

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Syria “khạc lửa” vào các mục tiêu của IS từ một khu vực giáp ranh giữa tỉnh Homs và Hama.

Một số ngôi làng thuộc tỉnh Hama đã được quân đội giải phóng khỏi tay phiến quân.

Binh sĩ Syria đứng cạnh hệ thống pháo BM-21 Grad tại Hama.



Đạn rocket của pháo phản lực BM-21 dài 2,7m có các cánh cân bằng để bay đến khu vực mục tiêu chính xác hơn. Đầu đạn của rocket rất đa dạng với đủ chủng loại từ đạn nổ phá, đạn nổ mảnh sát thương, đạn gây nhiễu sóng...

Hoàng Trang (theo Sputnik)
Mỹ: Tên lửa Nga bắn tới Syria bị rơi ở Iran
Mỹ: Tên lửa Nga bắn tới Syria bị rơi ở Iran

Một số quả tên lửa hành trình phóng đi từ tàu chiến của Nga nhắm tới các phiến quân IS ở Syria đã bị rơi ở Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN