Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên bắn đạn thật

Ngày 25/4, Hàn Quốc xác nhận CHDCND Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại các khu vực xung quanh thành phố cảng Wonsan.

Trong thông báo, Văn phòng Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận của Triều Tiên sẽ tiếp tục trong chiều 25/4.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một cuộc thi của các đơn vị pháo binh Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thông báo nêu rõ: "Quân đội chúng tôi đang giám sát chặt chẽ động thái của quân đội Triều Tiên".

Cuộc tập trận bắn đạn thật được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ngày 25/4). Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã thị sát sự kiện này.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/4 cho biết Mỹ đã điều nhiều vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên để tiến hành một cuộc huấn luyện quy mô lớn trên vùng biển gần bán đảo này nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.


Theo đó, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson (CVN 70) sẽ tới khu vực Biển Đông vào ngày 26-27/4. Tàu ngầm hạt nhân lớp USS Michigan (SSGN 727) sẽ tới cảng Busan của Hàn Quốc vào sáng 25/4.

USS Michigan mang theo hơn 150 tên lửa hành trình Tomahawk (BGM-109) có thể tấn công chính xác các cơ sở quân sự trọng yếu của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác đối phó với Triều Tiên
Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác đối phó với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun ngày 25/4 cho biết tất cả các biện pháp đối phó với Triều Tiên sẽ được áp dụng với hình thức phối hợp và tham vấn với các đối tác của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN