Hàn Quốc xác định loại tên lửa Triều Tiên mới phóng

Một sĩ quan thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Hàn Quốc xác định loại tên lửa Triều Tiên mới phóng hôm 6/3 vừa qua là phiên bản nâng cấp của loại tên lửa Scud.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa ngày 6/3 do hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên công bố.

Ngày 7/3, phát biểu với báo giới, sĩ quan trên nêu rõ đây là phiên bản có tầm phóng mở rộng của tên lửa Scud, với tầm phóng tối đa 1.000 km.

Ngày 6/3, Triều Tiên đã gần như cùng lúc phóng 4 tên lửa đạn đạo đi được tới 1.000 km trước khi rơi xuống trong hoặc rất gần vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Số tên lửa này được phóng từ một khu vực gần Tongchang-ri, Tây Bắc Triều Tiên vào lúc 7 giờ 34 phút (giờ địa phương).

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố vụ phóng tên lửa vừa qua của nước này nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo, trong đó có sự tham gia của các đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Các lực lượng chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), nhằm tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát và chỉ đạo cuộc diễn tập. Ông Kim đã khen ngợi đơn vị pháo binh Hwasong tiến hành vụ phóng "thành công và chính xác".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp vào tối nay (theo giờ VN) để thảo luận về các vụ phóng tên lửa trước đó của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Hội đồng Bảo an họp khẩn tối nay bàn đối phó Triều Tiên
Hội đồng Bảo an họp khẩn tối nay bàn đối phó Triều Tiên

Ngày 7/3, phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp vào tối nay (theo giờ VN) để thảo luận về các vụ phóng tên lửa trước đó một ngày của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN