Hàn Quốc sản xuất thành công máy bay trực thăng

Ngày 29/3, Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết chương trình phát triển máy bay trực thăng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Surion đã được hoàn tất.

Theo DAPA, dự án sản xuất máy bay Surion đã diễn ra trong 6 năm từ năm 2006 đến năm 2012 với trị giá 1.300 tỷ won, tương đương 1,16 tỷ USD.


Máy bay trực thăng Surion của Hàn Quốc. 


Loại máy bay này đã trải qua khoảng 2.000 chuyến bay thử nghiệm và sẽ thay thế những máy bay trực thăng quân sự đã lỗi thời.

Surion có chiều dài 19 m, chiều cao 4,5 m, vận tốc tối đa là 250 km/giờ và có thể chở 10 binh sĩ có vũ trang. “Suri” trong tiếng Hàn có nghĩa là chim tọa sơn, một loài chim dũng mãnh còn “on” có nghĩa là một trăm, tức là 100% sản xuất trong nước.

Với Surion, Hàn Quốc trở thành nước thứ 11 trên thế giới sản xuất được máy bay trực thăng.


TTXVN/ Tin tức
Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Hàn Quốc
Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Hàn Quốc

Hai máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ ngày 28/3 đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ "răn đe" trên bầu trời Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN