Hàn Quốc đẩy nhanh việc triển khai THAAD sau vụ luận tội Tổng thống

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) với mục tiêu hoàn tất việc này muộn nhất là vào tháng 5/2017, trong bối cảnh tình hình chính trị khó đoán định sau cuộc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, yêu cầu giấu tên nói: “Việc triển khai THAAD dường như không cần nhiều thời gian chuẩn bị do sân golf ở Seongju đã có những thiết bị cung cấp điện nước và một hệ thống giao thông”. Trong khi đó, một quan chức khác của bộ này được dẫn lời cho biết họ đang xem xét bỏ qua việc nghiên cứu ảnh hưởng môi trường để đẩy nhanh tiến trình triển khai THAAD.

Việc này được coi như là một nỗ lực nhằm đối phó với tình hình khó đoán định do các đảng đối lập vẫn phản đối kế hoạch triển khai hệ thống trên. Vào ngày 9/12 vừa qua, nhà lãnh đạo lâm thời của đảng Nhân dân đối lập, Nghị sỹ Kim Dong-cheol tuyên bố các vấn đề an ninh quan trọng và nhạy cảm như THAAD và thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản cần phải được chính phủ của tổng thống sắp tới xem xét lại trên cơ sở của sự đồng thuận.

TTXVN/Tin Tức
Quyền Tổng thống Hàn Quốc thăm Hội đồng tham mưu trưởng liên quân
Quyền Tổng thống Hàn Quốc thăm Hội đồng tham mưu trưởng liên quân

Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 11/12 đã tới thăm Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc và kêu gọi đảm bảo an ninh quốc gia, trong bối cảnh tình hình chính trị khó đoán định sau khi Quốc hội nước này thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN