Hải quân Mỹ đăng cai tập trận RIMPAC 2016

Hải quân Mỹ thông báo sẽ có 27 quốc gia tham gia cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới, mang tên Vành đai Thái Bình Dương năm 2016 (RIMPAC 2016), dự kiến diễn ra trong vài tuần tới.

Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ sẽ đăng cai cuộc tập trận trên, diễn ra ở trong và quanh bang Hawaii và Nam California.

Cuộc tập trận này kéo dài 5 tuần, bắt đầu từ ngày 30/6 tới, với sự tham gia của 45 tàu, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay cùng hơn 25.000 quân nhân. Phó Đô đốc Nora Tyson, chỉ huy Hạm đội 3 của Mỹ sẽ là Chỉ huy Biệt đội hỗn hợp, trong khi hai phó chỉ huy là 1 Đô đốc Canada và 1 Đô đốc Nhật Bản.

Đây sẽ là lần đầu tiên Brazil, Đức và Italy tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2016, được khởi động từ năm 1971 và diễn ra 2 năm/lần. Trung Quốc cũng sẽ cử tàu tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia trên Thái Bình Dương này.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Trung Quốc tập trận chống tên lửa
Nga, Trung Quốc tập trận chống tên lửa

Nguồn tin từ cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống tên lửa mô phỏng trên máy tính đầu tiên giữa 2 nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN