Hải quân Ấn Độ sẽ được bàn giao 100 tàu chiến trong 2017

Tập đoàn đóng tàu Garden Reach & Engineering Limited (GRSE) sẽ bàn giao 100 tàu chiến cho Hải quân Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 2-3/2017 và trở thành tập đoàn đầu tiên của nước này làm được việc này.

Các tàu hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng PTI ngày 30/12/2016 đưa tin một quan chức cấp cao tập đoàn GRSE cho biết. Phát biểu trước các phóng viên, đại diện của GRSE, ông A.K.Verman cho hay: “Trong năm tới, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, chúng tôi sẽ bàn giao 100 tàu chiến”.

GRSE đã bàn giao 15 tàu chiến và giới thiệu 18 loại tàu như vậy trong thời gian 5 năm qua. Năm 2014, GRSE đã tạo lên lịch sử khi tập đoàn này bàn giao chiếc tàu chiến đầu tiên sản xuất ở Ấn Độ để xuất khẩu sang Mauritius.

INS Kamota và INS Kadmatt, hai tàu hộ tống chống ngầm đầu tiên do GRSE đóng đã được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ lần lượt hồi tháng 7/2014 và tháng 11/2015.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ sắp thử nghiệm tên lửa có thể vươn tới Trung Quốc
Ấn Độ sắp thử nghiệm tên lửa có thể vươn tới Trung Quốc

Báo "International Business Times" đưa tin Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm lần cuối tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V (ICBM), với tầm bắn có thể vươn tới các khu vực ở phía Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN