Giới chức Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sớm thử ICBM trong tháng này

Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tháng này, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc tiết lộ ngày 15/12.

Chú thích ảnh
 Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên được phóng thử tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ngày 18/2/2023. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo hãng tin Reuters (Anh), ông Kim Tae Hyo, Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, đã đưa ra nhận định trên khi đến Washington tham dự phiên thứ 2 của cuộc đàm phán Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG). Đây là cuộc họp nhằm thảo luận về kế hoạch chiến lược và hạt nhân trước các mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Kim từ chối giải thích chi tiết về bình luận trên, song ông nhận định rằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là trọng tâm trong chiến lược “răn đe mở rộng” của Washington.

“Răn đe mở rộng là tìm cách dập tắt một cuộc tấn công hạt nhân sớm và dứt khoát. Và giờ đây, trong tháng 12 này, tôi tin rằng có khả năng Triều Tiên phóng ICBM”, ông Kim nói với truyền thông khi đến Washington.

Theo vị quan chức này, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa hạt nhân bất kể tầm bắn như thế nào vì chúng có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Truyền thông đưa tin Triều Tiên đã phát triển và thử nghiệm loạt tên lửa đạn đạo có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và lục địa Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực phòng thủ đối phó với Triều Tiên, tập trung vào việc sử dụng các tài sản quân sự chiến lược của Mỹ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Cuộc đàm phán Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) lần này là cuộc thảo luận cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ nhằm điều phối chiến lược răn đe mở rộng.

Vị quan chức này cũng nói rằng chương trình chia sẻ dữ liệu thời gian thực về tên lửa của Triều Tiên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã được đề xuất, đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm có thông báo chính thức.

Hồi tháng 7, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa. Các nhà phân tích nhận định đây là vụ phóng thành công ICBM nhiên liệu rắn bay theo quỹ đạo nghiêng và đạt độ cao 6.648 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Vào tháng 11, Triều Tiên cũng đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trên một phương tiện phóng vào không gian hai tầng. Hàn Quốc và Mỹ đã lên án Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm phóng hệ thống sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Mỹ khẳng định chính sách ngoại giao với Triều Tiên
Mỹ khẳng định chính sách ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao với Triều Tiên dù hoài nghi về sự sẵn sàng đối thoại của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN