EU phải trang trải thế nào nếu Mỹ bế tắc trong hỗ trợ quân sự Ukraine?

Theo một tổ chức nghiên cứu Đức, tương lai của viện trợ quân sự từ Washington cho Kiev vẫn chưa chắc chắn, khiến hậu thuẫn từ Liên minh châu Âu (EU) trở thành lựa chọn chính duy nhất của Ukraine trong xung đột với Nga ở thời điểm này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine vận chuyển tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ hỗ trợ tại sân bay Boryspil ở Kiev ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện Kiel (Đức) ước tính EU cần tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine để thu hẹp khoảng cách nếu Mỹ vẫn vướng mắc trong vấn đề này.

Khoản tiền cuối cùng còn lại của Mỹ dành cho hỗ trợ quân sự đã cạn kiệt vào cuối năm 2023. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 13/2 đã bác bỏ dự luật về gói viện trợ, trong đó có hơn 60 tỷ USD cho Ukraine, sau khi Thượng viện Mỹ trước đó cùng ngày đã thông qua.

Theo Bloomberg (Mỹ), báo cáo của Viện Kiel được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị gặp các nhà lãnh đạo Đức và Pháp vào ngày 16/2.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn có kế hoạch phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào hôm 17/2 và tổ chức một loạt cuộc gặp song phương bên lề sự kiện này.

Khi xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2023 đến 15/1/2024, viện trợ quân sự mới được cam kết cho Kiev lên tới 9,8 tỷ euro, giảm so với mức 27 tỷ euro cùng kỳ năm trước. Viện trợ hiện tại tiếp tục được cung cấp bởi một số nhà tài trợ lớn, bao gồm các nước Bắc Âu, Đức và Anh, trong khi hầu hết các nhà tài trợ trước đây lại hứa hẹn rất ít hoặc không có động thái mới.

Báo cáo của Viện Kiel cũng lưu ý về khoảng cách lớn giữa dòng viện trợ đã hứa và thực tế từ EU và các quốc gia thành viên. Tiến sĩ Christoph Trebesch, giám đốc nghiên cứu tại Viện Kiel nhận định: “Các quốc gia EU nằm trong số những nước giàu nhất thế giới và cho đến nay, họ chưa chi thậm chí 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 để hỗ trợ Ukraine”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Hiệp hội nông dân EU kêu gọi siết chặt nhập khẩu nông sản từ Ukraine
Hiệp hội nông dân EU kêu gọi siết chặt nhập khẩu nông sản từ Ukraine

Ngày 15/2, Hiệp hội Nông dân châu Âu (Copa-Cogeca) cùng 5 tổ chức đại diện cho các lĩnh vực đã lên tiếng phản đối các đề xuất kiểm soát nhập khẩu nông sản Ukraine, cho rằng như vậy là chưa đủ và cảnh báo tiếp tục biểu tình nếu Liên minh châu Âu (EU) không áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN