Estonia tố tiêm kích Nga xâm phạm không phận

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết một máy bay tiêm kích của Nga đã đi vào không phận nước này trong chưa đầy 1 phút.

Estonia cho rằng một máy bay tiêm kích của Nga đã xâm phạm không phận nước này ngày 7/10, vài giờ sau khi quốc gia láng giềng Phần Lan cho hay 2 máy bay tương tự bay qua không phận Helsinki trong bối cảnh nước này chuẩn bị ký một hiệp ước quốc phòng với Mỹ.

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết một máy bay tiêm kích của Nga đã đi vào không phận nước này trong chưa đầy 1 phút trong khi hệ thống tiếp sóng của máy bay tắt vào lúc 2h38’ (23h38’ giờ GMT ngày 6/10).

Cùng ngày 7/10, Phần Lan tiếp tục cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận của nước này. Đây là lần thứ hai trong 24 giờ qua, Phần Lan cho biết máy bay chiến đấu Nga có hành vi này.

Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết đã điều máy bay xuất kích để nhận dạng chiếc Su-27 của Nga khi máy bay này bay vào không phận Phần Lan trong thời gian khoảng 1 phút.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng các máy bay quân sự Su-27 đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện hôm 6-7/10 trên vùng biển trung lập của Vịnh Phần Lan.
TTXVN/Tin Tức
Máy bay chiến đấu Nga không xâm phạm không phận Phần Lan
Máy bay chiến đấu Nga không xâm phạm không phận Phần Lan

Bộ Quốc phòng Nga tối 6/10 đã bác bỏ cáo buộc của Phần Lan cho rằng máy bay chiến đấu Su-27 của Nga vi phạm không phận Phần Lan chiều cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN