Đức lên kế hoạch nâng cấp khí tài quân sự

Ngày 7/8, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết quân đội nước này sẽ đầu tư hàng tỷ euro để khắc phục các trục trặc trong hệ thống trang bị vũ khí của mình như máy bay chiến đấu, trực thăng và các trang thiết bị khác.

Chỉ có 4 trong số 39 chiếc trực thăng NH90 của quân đội Đức sử dụng được. Ảnh: AFP


Phát ngôn viên này cho hay: “Chúng tôi sẽ đầu tư tới 6 tỷ euro (6,5 tỷ USD) trong 7-8 năm tới nhằm đạt được những sự cải thiện trong các lĩnh vực này”.

“Der Spiegel", tờ báo đầu tiên tiết lộ về chương trình đầu tư, cho hay quân đội dự kiến đưa ra 120 giải pháp nhằm cải thiện vấn đề nhân sự và kho phụ tùng thay thế. Tờ báo trên dẫn “rất nhiều nguồn” tài liệu quốc phòng trong đó xác nhận “các vấn đề thuộc về phần cứng đang kìm hãm năng lực” của quân đội nước này.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula Von der Leyen từng thừa nhận quân đội Đức hiện không đáp ứng được các yêu cầu của NATO trong trường hợp một nước thành viên bị tấn công. Bà cho rằng một phần là do nước này chậm trễ trong việc cung cấp các phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu và trực thăng.

TN (Theo AFP)
Súng trường nòng kép AO-63 Nga - cơn ác mộng với NATO
Súng trường nòng kép AO-63 Nga - cơn ác mộng với NATO

Hỏa lực, độ chính xác và khả năng liên thanh tốt hơn là những đặc tính mà các nhà sản xuất vũ khí Nga đang cố hợp nhất trong khẩu súng trường tấn công nòng kép AO-63.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN