Đức đề xuất giải pháp viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Đức cho biết việc chuyển giao vũ khí hạng nặng của nước này không còn là điều "cấm kỵ", nhưng kho dự trữ vũ khí của quân đội Đức đã "cạn kiệt".

Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 2 của Đức. Ảnh: EPA

Theo trang tin Euractiv.de (Đức), trong bối cảnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày càng gây tranh cãi liên quan đến vấn đề hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Ngoại trưởng Annalena Baerbock ngày 20/4 nhấn mạnh rằng lô hàng vũ khí hạng nặng sẵn sàng được chuyển giao.

Trước đó, Thủ tướng Scholz nói rằng ông ủng hộ việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine bởi các đồng minh NATO, nhưng từ chối xác nhận bất kỳ hoạt động viện trợ vũ khí hạng nặng nào, như xe tăng hoặc xe bọc thép, từ Đức. 

Theo Ngoại trưởng Baerbock, sự do dự trên không phải vì thiếu ý chí chính trị, mà là vì tình trạng thiếu trang thiết bị của quân đội Đức. “Các đối tác khác hiện đang cung cấp xe bọc thép (cho Ukraine). Tôi muốn nói rõ rằng đây không phải là điều cấm kỵ đối với chúng tôi", bà Baerbock cho biết trong một cuộc họp báo ở Latvia.

Các quốc gia thành viên EU khác, như Séc, Bỉ và Hà Lan, đã tuyên bố chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Trong khi bà Baerbock lưu ý rằng Đức sẽ “phối hợp hành động” với các đối tác NATO, kho dự trữ của quân đội Đức đang cạn kiệt và không có vũ khí hạng nặng nào sẵn sàng có thể viện trợ ngay lập tức.

Theo đó, thay vì cung cấp cho Ukraine các thiết bị của quân đội Đức, Kiev sẽ được phép mua thiết bị quân sự từ các nhà sản xuất vũ khí Đức như Rheinmetall và Chính phủ Đức sẽ cung cấp 1 tỷ Euro để thanh toán cho các lô hàng này.

Tuy nhiên, có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được làm rõ liên quan đến việc Đức có sẵn sàng hỗ trợ Ukraine vũ khí hạng nặng hay không.

Đại sứ Ukraine tại Berlin Andriy Melnyk hôm 19/4 cho biết cam kết hỗ trợ Ukraine với các lô hàng vũ khí từ ngành công nghiệp Đức của Thủ tướng Scholz đã được đưa ra tại thủ đô Kiev, nhưng “có sự thất vọng lớn và thông báo của ông Scholz để ngỏ nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời". 

Đại sứ Melnyk cũng bác bỏ lập luận rằng các kho dự trữ của quân đội Đức đang cạn kiệt: “Lập luận rằng quân đội Đức không thể cung cấp thêm bất cứ thứ gì cho Ukraine là không thể hiểu được. Đức có hơn 100 xe tăng Marder và 800 xe bọc thép có thể được chuyển giao ngay lập tức". 

Với Đức, thay vì trực tiếp giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Berlin có kế hoạch hỗ trợ các nước thành viên phía Đông EU cung cấp cho Kiev các loại vũ khí có nguồn gốc từ Nga và Liên Xô, giải thích rằng quân đội Ukraine sẽ dễ dàng sử dụng các loại thiết bị này hơn. 

Đổi lại, Chính phủ Đức muốn lấp đầy những khoảng trống đang xuất hiện liên quan đến trang thiết bị quân sự của các đối tác phía Đông NATO bằng vũ khí hiện đại của Đức.

“Các thiết bị và vũ khí có thể được chuyển giao nhanh chóng từ các quốc gia khác đến Ukraine và Đức sẽ ngay lập tức gửi các thiết bị thay thế tới các quốc gia này”, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nói.

Công Thuận/Báo Tin tức
Lý do Đức không trở lại điện hạt nhân để hóa giải nguy cơ thiếu khí đốt Nga
Lý do Đức không trở lại điện hạt nhân để hóa giải nguy cơ thiếu khí đốt Nga

Những rào cản về chính trị, pháp lý và hậu cần là lý do khiến Đức không tái khởi động các dự án điện hạt nhân để bù đắp cho nguồn cung khí đốt thiếu hụt do cuộc chiến ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN