Đông Âu thành "chợ đen" bán nguyên liệu hạt nhân

Một khu vực hẻo lánh ở Đông Âu nay đã trở thành chợ đen sầm uất chuyên bán các nguyên liệu hạt nhân, chủ yếu cung cấp cho các nhóm cực đoan Trung Đông.


Ảnh minh họa.

Hãng tin AP vừa thực hiện một phóng sự, trong đó cho thấy những năm gần đây, các băng nhóm tội phạm đã liên tục thực hiện nhiều thương vụ bán vật liệu chế tạo bom hạt nhân tại Moldova - một quốc gia nhỏ tại Đông Âu - cho "các khách hàng" ở Trung Đông.

Gần đây nhất, hồi tháng 2/2015, các nhà điều tra hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện một kẻ buôn lậu chào bán phóng xạ cesium nồng độ cao cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Vụ việc nghiêm trọng nhất diễn ra năm 2011, khi một đường dây tội phạm có tổ chức, do một người Nga có biệt danh “Đại tá” cầm đầu, đã tìm cách bán urani cấp độ vũ khí cho một khách hàng từ Sudan.


Trong thương vụ này, người trung gian mua bán đã bày tỏ thái độ thù địch với Mỹ và cảnh sát đã tìm thấy nhiều sơ đồ chế tạo bom bẩn cùng một hợp đồng mua bán vũ khí tại nhà riêng của y. Tuy nhiên sau đó những kẻ buôn lậu chỉ phải nhận án tù nhẹ và đã tiếp tục các hoạt động buôn bán bất hợp pháp, điều này cho thấy hoạt động buôn lậu nguyên liệu hạt nhân vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

TN (theo AP)
Lỗ hổng an ninh châu Âu mở đường cho làn sóng cực đoan
Lỗ hổng an ninh châu Âu mở đường cho làn sóng cực đoan

Giới chức Mỹ cho rằng những lỗ hổng trong công tác kiểm soát an ninh ở nhiều nước châu Âu vô hình chung đã hình thành "tuyến quốc lộ lớn" tạo thuận lợi cho các phần tử Hồi giáo cực đoan và hiếu chiến nước ngoài từ Syria trở về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN