Diện mạo mới của khẩu AK-47

Hãng Kalashnikov Concern - một cơ sở sản xuất súng trường AK-47 nổi tiếng của Nga - đã tiết lộ diện mạo mới của loại súng này cũng như lô-gô mới của hãng tại một sự kiện triển lãm ở Moscow.

Hình ảnh mới của AK-47.


Kalashnikov Concern sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn doanh thu từ thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, hãng này đang là một trong những mục tiêu bị ảnh hưởng nặng nề do chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì cho rằng Nga can thiệp vào khủng hoảng Ukraine.


Khẩu Kalashnikov, hay còn gọi là AK-47, là một trong những loại vũ khí được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Giá của một khẩu AK-47 tương đối rẻ, dễ sản xuất cũng như bảo quản. Chúng đã đóng góp vai trò vô cùng to lớn trong việc hỗ trợ cho các lực lượng quân đội trong các cuộc chiến tranh tại châu Á và châu Phi.


Theo số liệu thống kê, hơn 100 triệu khẩu AK-47 đã được bán ra trên toàn thế giới. Người sáng lập ra AK-47 là Trung tướng Mikhail Kalashnikov, người đã mất hồi năm ngoái.


Tại một sự kiện diễn ra vào hôm thứ 3 ngày 2/12, Kalashnikov Concern đồng thời đã cho ra mắt hình ảnh lô-gô mới có 2 ký tự K và C. Theo báo mạng Russia Today, hãng cũng giới thiệu khẩu hiệu mới đi kèm để quảng cáo sản phẩm là “Bảo vệ hòa bình” bằng tiếng Anh và “Vũ khí hòa bình” bằng tiếng Nga.


Trong năm 2014, Kalashnikov Concern ước tính đã bán được 140.000 khẩu AK-47, gấp đôi số lượng bán ra năm ngoái. CEO của hãng, ông Alexei Krivoruchko, cho biết Kalashnikov Concern mong muốn hiện đại hóa sản phẩm với một diện mạo mới để đến năm 2020 có thể tăng sản lượng bán ra lên tới 300.000 khẩu/năm.


Lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm Kalashnikov Concern thiệt hại một đơn đặt hàng 200.000 khẩu AK-47 cho Mỹ và Canada. “Mỹ là một thị trường rất quan trọng với chúng tôi”, ông Krivoruchko bày tỏ sự tiếc nuối. Các biện pháp trừng phạt cũng dẫn đến việc trì hoãn chiến dịch marketing với sự tham gia của ngôi sao hành động Mỹ Steven Seagal.


Video so sánh khẩu AK-47 cũ và AK-47 mới do hãng Kalashnikov Concern sản xuất:




Hồng Hạnh (theo BBC)
Súng AK cháy hàng do Nga bị cấm vận
Súng AK cháy hàng do Nga bị cấm vận

Nhu cầu tại Mỹ tăng vọt đối với sản phẩm tiểu liên Kalashnikov (AK) danh tiếng của Nga. Trong danh sách trừng phạt có các công ty chế tạo vũ khí Nga, trong đó có tập đoàn Kalashnikov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN