Điểm đặc biệt của Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự – Army 2023

Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự – Army 2023 diễn ra ở công viên Patriot, ngoại ô Moskva, là một trong những triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự lớn trên thế giới.

Chú thích ảnh
Xe tăng với các hệ thống chống UAV liều chết.

Điểm đặc biệt của Army lần thứ 9 năm nay là số các phương tiện bay không người lái (UAV), thiết bị tác chiến điện tử (EW) cỡ nhỏ và các thiết bị chống UAV đã tăng mạnh so với các triển lãm trước đây. Hơn nữa, không chỉ số lượng thiết bị được trưng bày thiệu tăng vọt mà phạm vi ứng dụng của chúng cũng ngày càng mở rộng.

Ngày nay, FPV drone đã trở thành một vũ khí đáng gờm, có khả năng cơ động với tốc độ tới 200 km/h, bay qua cửa sổ và lỗ thông hơi, và lao xuống bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu di chuyển nhanh. Tại Army 2023, Cục Thiết kế Cơ-quang học (OKB) Astron của công ty cổ phần Shvabe (thuộc tập đoàn nhà nước Rostec) đã giới thiệu dòng UAV 400T mới, kết hợp không chỉ khả năng trinh sát bằng ống kính quang học và ống kính ảnh nhiệt mà nay còn bổ sung thêm chức năng thả đạn phân mảnh để có thể tấn công các phương tiện đối phương.

Chú thích ảnh
Xe bọc thép không người lái Zubilo.

Astron cũng lần đầu tiên giới thiệu UAV tấn công - oanh tạc Granat-PG, được thiết kế để tấn công bằng súng phóng lựu chống tăng PG-7VL. Loại đạn này phổ biến trong quân đội Nga nên sẽ không gặp vấn đề trong việc tìm kiếm đạn. Granat-PG là một dòng FPV drone được trang bị camera chụp ảnh nhiệt độ phân giải cao, cho phép nhận diện người ở khoảng cách 200m và ô tô ở khoảng cách 500m. Nó được điều khiển thông qua các kênh liên lạc an toàn, giúp thiết bị có khả năng chống EW của đối phương. Tầm hoạt động của UAV là 4km, tốc độ bay 140 km/h, trọng lượng tải 1,6 kg.

Một mẫu UAV đáng chú ý khác là "421-24" của công ty Aeroscan, hay còn gọi là “Izdeliye-53”. Đây là mẫu UAV được xem như thế hệ mới của dòng UAV Lancet vốn đã nổi tiếng qua thực chiến. Nó có khả năng phát hiện độc lập các mục tiêu tiềm tàng theo tham số được thiết lập trước, sau đó nó sẽ tấn công chính xác mục tiêu.

Công ty Roselectronics trình làng hệ thống UAV Serp-VS-6 mới nhất để chống UAV. Thiết bị do Viện Nghiên cứu Vector phát triển, có khả năng áp chế điều khiển UAV, phá vỡ liên lạc với người điều khiển và vô hiệu hóa thiết bị điều hướng UAV. Serp-VS-6 có thể gây nhiễu tín hiệu GPS, GLONASS, Beidou và phá vỡ khả năng điều khiển UAV qua Wi-Fi. Serp-VS-6 có thể gây nhiễu đồng thời một số kênh trong bán kính 5 km và bảo vệ các công trình trước sự tấn công của nhiều UAV cùng lúc, kể cả những UAV bay từ các hướng khác nhau.

UAV tấn công hạng nặng "Inohodet" được giới thiệu dưới dạng bản xuất khẩu "Orion-E". Tuy nhiên có rất nhiều loại đạn mới dành cho chúng, trong đó có bom dẫn đường 50 kg KAB 50 sử dụng vệ tinh, truyền hình, ảnh nhiệt và dẫn đường bằng laser.

Chú thích ảnh
Hệ thống UAV của công ty Astron.

Tổng công ty Kalashnikov cũng giới thiệu dòng UAV Quasimachta, được thiết kế để nâng thiết bị. Nó được trang bị máy quay video và thiết bị chụp ảnh nhiệt để giám sát và trinh sát. Quasimachta, cũng như UAV Gryphon-61T, được cung cấp năng lượng và truyền dữ liệu thông qua dây cáp nên “miễn nhiễm” với tác động của các hệ thống tác chiến điện tử.

Tại Army-2023, xe bọc thép không người lái Zybilo cũng đã lần đầu tiên ta mắt. Thiết bị này được chế tạo tại nhà máy của công ty Remdizel ở Naberezhnye Chelny. Nó dự kiến sẽ giải quyết một loạt các nhiệm vụ chiến thuật - từ hỗ trợ hỏa lực đến chở thương binh. Zybilo dẫn động bốn bánh, dài 7465mm, rộng 2550 mm và cao 2100 mm. Khoảng sáng gầm xe là 320 mm, góc vượt chướng ngại vật ít nhất là 30 độ.

Chú thích ảnh
Một mẫu xuồng không người lái tại Diễn đàn.

Một thiết bị trên bộ đáng chú ý là hệ thống xe chiến đấu Rat cũng của công ty Ruselectronics gồm 2 phiên bản – sử dụng laser định hướng và đại bác. Rat được tạo ra trên khung gầm xe bọc thép SBA-70K4, được trang bị rađa để có thể phát hiện UAV ở khoảng cách 4 km và có khả năng áp chế UAV trong bán kính 1,5 km. Một tổ hợp quang điện tử trinh sát và khảo sát cũng được lắp đặt để giám sát và điều khiển thiết bị trong điều kiện tầm nhìn bằng không.

Trong lĩnh vực xuồng không người lái, một sản phẩm đáng chú ý là RK 700M do “Nhà máy chế tạo máy Kingisepp (KMZ) phát triển. Nền tảng của nó là xuồng RK-700M thuộc dự án 03080. Nó được chế tạo từ vật liệu composite sử dụng công nghệ tàng hình để giảm khả năng phát hiện của radar. Trọng lượng xuồng là 2400 kg, trọng tải 400 kg, đủ để chứa các thiết bị chiến lược. Xuồng có thể đạt tốc độ 20 hải lý/giờ. Ưu điểm của RK-700M là có thể thực hiện nhiều chức năng như thăm dò và khảo sát thủy văn, thăm dò đáy biển, kéo thiết bị truyền sonar, cảm biến và các thiết bị đặc biệt, tuần tra, phát hiện thiết bị không người lái cỡ nhỏ, thiết bị ngầm tự động…

Chú thích ảnh
Thiết bị ngầm không người lái của công ty Avrora.

Cục thiết kế trung ương “Rubin" giới thiệu thiết bị ngầm không người lái "Argus" dùng để bảo vệ cơ sở hạ tầng và phát hiện các vật thể nguy hiểm gần các tuyến đường ống ngầm. Argus có thể tìm vật thể lạ gần đường ống, nhận ra đó là nguồn nguy hiểm và chuyển thông tin này cho tàu hỗ trợ. Nó có thể nhanh chóng và chính xác tìm ra vị trí phù hợp để đặt đường ống. Sau khi đường ống được đặt, Argus sẽ theo dõi tình trạng kỹ thuật: phát hiện rò rỉ dầu hoặc khí đốt, xác định vị trí hư hỏng lớp cách nhiệt, vị trí rửa trôi đất dưới đường ống hoặc dịch chuyển đường ống. Argus cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ và có khả năng hoạt động theo nhóm. Thiết bị ngầm này nặng 3,2 tấn, dài 5,6m, đường kính thân 1m. Nguồn năng lượng sử dụng là pin lithium-ion. Các phần của thiết bị có thể tháo rời để thay thế bằng các tổ hợp khác, làm tăng khả năng đa nhiệm. Thiết bị có thể lặn sâu 6km, đạt tốc độ 8 hải lý/giờ và có thể hoạt động tự động trong 24 giờ.

Tại Army-2023, lần đầu tiên một tổ hợp bảo vệ vô tuyến cho xe tăng trước FPV drone có tên là "Triton" đã được giới thiệu. Triton do công ty “Phòng thí nghiệm PPSh” phát triển, nhằm chặn các kênh điều khiển và truyền dữ liệu của FPV drone. Triton có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa. Ngoài ra những chiếc xe tăng hiện đại ngày nay cũng không tránh khỏi phải trang bị các hệ thống “giáp” chống UAV như “chuồng gà” trên tháp pháo, lưới thép bảo vệ dưới tháppháo. Hay tấm phủ ngụy trạng còn có chức năng giảm khả năng phát hiện của rada đối phương.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Nga trừng phạt nhiều quan chức Anh liên quan Ukraine
Nga trừng phạt nhiều quan chức Anh liên quan Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 18/8, Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt một công tố viên của Toà án hình sự quốc tế (ICC) cùng một số lãnh đạo cấp bộ của Anh, những người mà Nga cho rằng đã phản đối quyết liệt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN