Đài Loan trang bị tên lửa 'Vạn kiếm'

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) dự định vào năm 2014 sẽ trang bị tên lửa thế hệ mới mang tên "Vạn Kiếm" với đầu đạn có khả năng mang một trăm quả bom chùm và dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2018.

Máy bay chiến đấu F-CK-1 Kinh Quốc. Ảnh Internet.


Theo nguồn tin này, tên lửa "Vạn Kiếm" hơi giống bom chiến thuật hàng không AGM-154A JSOW-A của Mỹ, tuy nhiên được trang bị động cơ riêng, giống như vũ khí JSOW-ER cũng của Mỹ.

Loại tên lửa này sẽ được Đài Loan trang bị cho một loạt máy bay chiến đấu F-CK-1 Kinh Quốc. Dự kiến đến cuối năm 2012, Không quân Đài Loan sẽ nhận được 71 máy bay chiến đấu nâng cấp Kinh Quốc.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN