Cuộc chiến chống IS tại Syria đi đến bước ngoặt

Tờ "Kommersant" của Nga ngày 6/6 nhận định cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria đang đi đến một bước ngoặt.

Lực lượng Syria trong chiến dịch truy đuổi IS ở Fatisah, tỉnh Raqa ngày 25/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến, hai liên minh chống khủng bố (do Nga và Mỹ đứng đầu) thực sự đang liên kết lực lượng để đạt được mục tiêu cụ thể là giải phóng thành phố Raqqa, nơi được coi là thành trì của IS tại Syria.

Nguồn tin trên cho hay các nhóm đối lập thân Mỹ và lực lượng chính phủ Syria đã tấn công vào thành trì của IS bằng các đội quân xung kích với sự hỗ trợ của không quân Nga. Kết quả của chiến dịch nêu trên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành giai đoạn chính trong hoạt động chống khủng bố tại Syria và nước láng giềng Iraq.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn của nhóm Hội đồng Quân sự Manbij, lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, cho biết các tay súng IS cùng các thành viên gia đình đang rút khỏi thành phố Manbij của Syria khi các nhóm vũ trang do Mỹ hỗ trợ đã tiến được khoảng 6 km trong một cuộc tấn công khiến hơn 150 phần tử thánh chiến thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Được Mỹ hậu thuẫn, chiến binh Kurd tiến sát thành trì IS
Được Mỹ hậu thuẫn, chiến binh Kurd tiến sát thành trì IS

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn ngày 5/6 đã tiến sát thị trấn Manbij, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN