Colombia hạ thủy tàu đổ bộ tự chế

Ngày 10/6, quân đội Colombia đã hạ thủy tàu đổ bộ do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hải quân nước này (Cotecmar) đóng.

Chiếc tàu đổ bộ "made in Colombia" trên có khả năng vận chuyển khí tài, xe quân sự, nhiên liệu và binh sĩ.

Tư lệnh Hải quân Colombia, Đô đốc Hernando Wills cho biết tàu đổ bộ này sẽ được sử dụng trong các chiến dịch chống tội phạm ma túy và nhập cư bất hợp pháp.

Chiến hạm này được Chính phủ Colombia đầu tư 20 triệu USD, có khả năng chuyên chở 25.000 phi nước sạch và có cả một bệnh viện cơ động nhỏ.


Đây là con tàu thứ hai thuộc loại này được bàn giao cho Hải quân Colombia. Theo dự kiến, vào tháng 5/2016, Cotecmar sẽ bàn giao cho quân đội thêm 2 tàu nữa.


TN
Rơi máy bay quân sự Colombia, 4 binh sĩ thiệt mạng
Rơi máy bay quân sự Colombia, 4 binh sĩ thiệt mạng

Một máy bay trực thăng Black Hawk-UH-60 của Colombia đã bị rơi tại tỉnh Santa Cruz, làm 4 binh sĩ thiệt mạng và 2 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN