Chiến hạm Anh kè kè theo sát tàu ngầm Kilo Nga

Sau khi phát hiện tàu ngầm Nga tại Biển Bắc vào sáng thứ Sáu (5/5), một khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Anh đã nhất quyết theo sát con tàu này trong những ngày cuối tuần.

Telegraph đưa tin tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Somerset đã nhận lệnh theo sát tàu ngầm Krasnodar lớp Kilo của Nga đi qua Eo biển Manche (video dưới).



Trong báo cáo của Hải quân Hoàng gia Anh, ông Tim Berry-chỉ huy của tàu HMS Somerset nêu rõ: “Hộ tống tàu chiến nước ngoài, trong trường hợp này là một tàu ngầm của Nga, qua lãnh hải Anh chỉ là phần việc nằm trong nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ quốc gia”.

Theo hãng tin Sputnik, tàu ngầm Krasnodar “nhập ngũ” vào lực lượng Hải quân Nga năm 2015. Con tàu thứ 4 thuộc dự án tàu ngầm 636.3 này được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, tầm chiến đấu mở rộng và khả năng tấn công mục tiêu trên bộ, dưới ngầm hoặc trên mặt nước.

Tàu ngầm Krasnodar được thiết kế với khả năng hoạt động một cách âm thầm, không gây ra nhiều tiếng động. Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 4 cho biết tàu ngầm Krasnodar đã thực hiện tập trận với tên lửa hành trình trên biển Baltic và thành công trong việc tấn công một số mục tiêu giả định.

Tàu HMS Somerset theo sát tàu ngầm của Nga.

Hải quân Hoàng gia Anh thường theo sát các tàu quân sự quốc tịch Nga qua eo biển Manche. Tuy nhiên những vụ việc tương tự hiện gây nhiều chú ý hơn kể từ khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng trong những năm gần đây.


Vào giữa tháng 4, tàu HMS Sutherland của Anh đã bám theo nhóm tàu Hải quân Nga khi đi qua eo biển Manche. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nhóm tàu của Nga gồm tàu hộ tống Soobrazitelny và Boiky, một tàu kéo và tàu hỗ trợ.

Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã có phát biểu được cho là không mấy tôn trọng nhóm tàu thuộc Hạm đội phương Bắc Nga do khu trục hạm Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu khi những chiến hạm này từ Syria quay trở về căn cứ tại Nga theo lộ trình qua eo biển Manche. Sputnik đưa tin Bộ trưởng Michael Fallon đã gọi Đô đốc Kuznetsov là “con tàu của sự hổ thẹn”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
 Tàu Nga chở xe tăng đi qua eo biển Bosporus
Tàu Nga chở xe tăng đi qua eo biển Bosporus

Một tàu Nga mang tên "KIL-158" bị bắt gặp chở theo 2 xe tăng trên khoang khi tàu ngang qua eo biển Bosphorus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN