Chiến dịch tấn công tái chiếm Mosul sẽ sớm bắt đầu

Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết một chiến dịch do lực lượng chính phủ Iraq dẫn đầu nhằm giành lại thành phố Mosul ở phía Bắc nước này từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ sớm diễn ra.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Qayyara, cách Mosul 35km về phía nam, ngày 4/10/2003. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, tuyên bố trên được đưa ra sau khi máy bay chiến đấu Pháp cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tiến hành không kích IS.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, các hoạt động không kích này là nhằm mở rộng sự hỗ trợ của Paris cho liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu và cuộc tấn công chính sẽ sớm được triển khai.

Trước đó một ngày, Mỹ đã tăng quân số nước này tại Iraq lên hơn 5.000, một phần trong liên quân do Washington đứng đầu nhằm cung cấp sự hỗ trợ trên không, huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Pháp tiếp tục điều tàu sân bay tham gia oanh kích IS
Pháp tiếp tục điều tàu sân bay tham gia oanh kích IS

Các máy bay chiến đấu của Pháp đã xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở thành phố Mossul, miền bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN