Chi tiêu quân sự Nga đứng thứ 3 thế giới

Nga đã trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 trên thế giới trong năm 2016 bất chấp giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế.

Chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2016 đạt 69,2 tỷ USD (khoảng 64 tỷ euro), tăng 5,9% so với năm 2015.

Ngày 24/4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2016 đạt 69,2 tỷ USD (khoảng 64 tỷ euro), tăng 5,9% so với năm 2015, đồng thời cho biết thêm mức chi tiêu này đạt tỷ lệ cao nhất trong Tổng sản phẩm quốc hội (GDP) kể từ khi Nga trở thành một quốc gia độc lập.

Báo cáo của SIPRI cho biết: "Việc chi tiêu tăng và gánh nặng lên nền kinh tế đến trong thời điểm kinh tế Nga gặp phải vấn đề nghiêm trọng do giá dầu và khí đốt thấp, cũng như các lệnh trừng phạt kinh tế được áp đặt kể từ năm 2014".

Theo báo cáo, Saudi Arabia là nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2015, nhưng nước này đã tụt xuống vị trí thứ 4 vào năm ngoái khi đạt mức 63,7 tỷ USD, giảm 30%, "bất chấp Saudi Arabia tiếp tục can dự vào các cuộc chiến trong khu vực".


SIPRI cũng cho hay Mỹ tiếp tục là nước chi tiêu quân sự đứng đầu thế giới khi mức chi tiêu năm 2016 tăng 1,7% so với năm 2015, đạt mức 611 tỷ USD, trong khi Trung Quốc tăng 5,4% mức chi tiêu quân sự, lên mức 215 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức
Khám phá 'vali điện tử' của Nga vô hiệu hóa hải quân Mỹ không tốn một viên đạn
Khám phá 'vali điện tử' của Nga vô hiệu hóa hải quân Mỹ không tốn một viên đạn

Ngay khi Mỹ vừa “lên mặt” với “bom mẹ” GBU-43/B, Nga không chỉ tung "bom bố" đáp trả, mà còn tuyên bố sở hữu một loại vũ khí mới mạnh kinh hoàng có thể tê liệt chức năng của thiết bị điện tử Mỹ gắn trên tên lửa, máy bay và tàu chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN